Venezuela: Thủ lĩnh đối lập đã phê chuẩn hiệp ước hỗ trợ quân sự nước ngoài

Hòa Bình |

Thủ lĩnh đối lập Juan Guaido đã phê chuẩn hiệp ước về hỗ trợ quân sự nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội, thủ lĩnh phe đối lập ở Venezuela do ông Juan Guaido đứng đầu (người tuyên bố tự xưng là chủ Tổng thống lâm thời của quốc gia Nam Mỹ) đã chấp thuận trở lại Hiệp ước hỗ trợ lẫn nhau liên Mỹ (TIAR), cho phép khả năng hỗ trợ quân sự nước ngoài.

Trang Infobae được báo chí Nga viện dẫn lưu ý rằng một phiên họp quốc hội đặc biệt, trùng với kỷ niệm nửa năm của sự kiện khi ông Guaido tự xưng là Tổng thống lâm thời đã diễn ra.

Hiệp ước hỗ trợ lẫn nhau liên Mỹ, thường được gọi tắt là “Hiệp ước Rio”, được đa số các nước Mỹ ký kết vào năm 1947 tại Rio de Janeiro.

Về bản chất, đây là một hiệp ước bảo vệ lẫn nhau. Theo nguyên tắc, nếu bất kỳ quốc gia nào tham gia thỏa thuận này bị tấn công thì cuộc tấn công này sẽ có ý nghĩa cuộc tấn công vào tất cả các quốc gia tham gia.

Venezuela và các quốc gia khác thuộc Liên minh Bolivar của các dân tộc Mỹ đã chấm dứt thỏa thuận vào năm 2012.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại