Mỹ và quan chức cấp cao Venezuela thảo luận về sự ra đi của Tổng thống Maduro

Thế Giới & Việt Nam |

Ngày 21/8, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết, nội dung duy nhất trong cuộc đối thoại “sau lưng” Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro giữa Nhà Trắng và các quan chức cấp cao nước này chính là về “sự rời bỏ quyền lực của ông Maduro và việc tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng”.

Trong tuyên bố đưa ra trên mạng Twitter, ông Bolton còn khẳng định, Tổng thống Maduro "cần phải ra đi" để chấm dứt hành vi "ăn cắp" tài nguyên của nhân dân Venezuela và việc đàn áp liên miên.

Tuyên bố của Cố vấn An ninh Nhà Trắng đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Venezuela lên tiếng xác nhận rằng, Caracas có sự liên lạc với chính quyền của Tổng thống Donald Trump từ nhiều tháng trước và các cuộc đối thoại giữa 2 bên được sự đồng ý của ông.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố, Nhà Trắng đã tiến hành đối thoại với các nhân vật cấp cao của Caracas, trong khi hãng AP của Mỹ đã hé lộ người mà ông Trump nói đến là nhân vật quyền lực thứ hai của Venezuela, Chủ tịch Quốc hội lập hiến Diosdado Cabello. Tuy nhiên, ông Cabello đã liên tiếng bác bỏ thông tin của AP ngay sau đó.

Cũng trong ngày 21/8, trả lời báo giới khi được hỏi về các cuộc tiếp xúc giữa Nhà Trắng và Chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro, thủ lĩnh đối lập Venezuela, Juan Guaido thừa nhận, có biết về các cuộc đối thoại này, đồng thời cho biết bước đi này là sáng kiến nằm trong "chiến lược lớn" nhằm chấm dứt "sự tiếm quyền" tại quốc gia Nam Mỹ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại