Israel tố Iran tấn công mạng, sẵn sàng công khai “cuộc chiến ngầm”?

Thu Hoài |

Theo truyền thông Israel, nước này nghi ngờ Iran đã tấn công mạng nhằm vào hệ thống cấp nước quốc gia.

Nội các an ninh Israel vừa nhóm họp lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, song không phải là để thảo luận về đại dịch Covid-19 đang lây lan mạnh trên toàn thế giới, trong đó có Israel, mà là về mối đe dọa từ Iran.

Theo truyền thông Israel, nước này nghi ngờ Iran đã tấn công mạng nhằm vào hệ thống cấp nước quốc gia. Dù không gây nhiều thiệt hại, song đối với chính quyền Israel, đây là một vụ việc nghiêm trọng do bản chất dân sự của các mục tiêu bị nhắm tới.

Hãng tin Fox News của Mỹ, cơ quan truyền thông đầu tiên đưa tin về vụ việc cho biết, tin tặc dường như đã sử dụng các máy chủ đặt tại Mỹ để thực hiện vụ tấn công. Nếu được phía Iranxác nhận, thì đây có thể sẽ là lần đầu tiên Iran tấn công nhằm vào một cơ sở hạ tầng dân sự của Israel và vụ tấn công có thể là nhằm đáp trả các cuộc không kích của Israel nhằm vào các vị trí của Iran tại Syria mới đây.

Theo nhà nghiên cứu chiến lược và chống khủng bố Ely Karmon của Israel, Chính phủ Israel nhiều khả năng sẽ sớm có quyết định về hành động đáp trả.

Đây chỉ là vụ va chạm mới nhất trong cuộc chiến ngầm giữa Israel và Iran. Trong suốt 1 tháng qua, Israel đã gia tăng các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran tại Syria, với ít nhất 7 vụ không kích làm ít nhất 30 người thiệt mạng.

Israel dường như đang tranh thủ hiệu ứng từ cuộc không kích Mỹ khiến tướng quân đội hàng đầu Iran Qassem Soleimani thiệt mạng, cũng như các lệnh trừng phạt đang bóp nghẹt nền kinh tế nước Cộng hòa Hồi giáo trong khi đang phải chật vật đối phó với dịch Covid-19. Hơn nữa, nước này cũng đang nhận được sự ủng hộ có thể nói là "vô tiền khoán hậu" của Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong phát biểu chúc mừng chính phủ mới của Israel mới đây cũng không quên khẳng định ủng hộ mọi quyết định của Israel, thậm chí trong cả những vấn đề gây tranh cãi nhất như sáp nhập các khu định cư trái phép ở Bờ Tây: "Chúng tôi vui mừng vì chính phủ mới của Israel được thành lập sau thời gian dài bế tắc. Về vấn đề sáp nhập Bờ Tây, Israel là phía cuối cùng đưa ra quyết định. Đó là quyền quyết định của Israel và chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với Israel về vấn đề này".

Vốn rất hiếm khi bình luận về các hoạt động ở nước ngoài, song các quan chức chính quyền Israel lại luôn cho thấy, sẽ không để Iran, quốc gia ủng hộ chính đối với chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Nga, được hưởng lợi từ việc tái chiếm lãnh thổ của Tổng thống Syria để hiện diện lâu dài ở Syria và đe dọa Israel.

Một số ý kiến cho rằng sự gia tăng các hoạt động của quân đội Israel tại Syria trong 2 năm qua cho thấy sự thay đổi chiến lược của Israel đối với Iran. Nếu như trước năm 2018 vẫn cho thấy né tránh các lực lượng Iran tại Syria, thì từ năm 2018 Israel đã tăng đáng kể các cuộc tấn công nhằm vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và các đồng minh Shiite.

Theo các nhà phân tích, mục tiêu của Israel là đẩy lùi mọi lực lượng Iran, Hezbollah và dân quân người Shiite ra khỏi lãnh thổ Syria, đặc biệt là cao nguyên Golan, ở biên giới phía Bắc Israel. Người Israel vẫn còn nhớ bài học tại Lebanon khi xem nhẹ ảnh hưởng của Hezbollah và hiện nay nước này không muốn phải cùng lúc đấu tranh với 2 mặt trận thân Iran, một ở biên giới với Lebanon và một ở Syria.

Giới phân tích nhận định nếu Iran từ chối rời khỏi Syria và tăng cường hiện diện quân sự, Israel sẽ tiếp tục các cuộc không kích xuyên biên giới nhằm vào các cơ sở của Iran, hay thậm chí của cả chính phủ Syria. Tình trạng ấy tiếp diễn sẽ trở thành mồi lửa châm ngòi cho chiến tranh giữa Iran và Israel./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại