Vừa nã 2 loạt tên lửa vào căn cứ Mỹ, Iran lên nòng "loạt đạn" thứ 3 : UAE và Israel vào tầm ngắm!

Hải Võ |

Lời cảnh báo được lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa ra sau khi đã tiến hành phóng hai loạt tên lửa vào các căn cứ có lính Mỹ đồn trú tại Iraq.

CNN đưa tin, IRGC cảnh báo trên kênh Telegram rằng trong trường hợp lãnh thổ Iran bị đánh bom để trả đũa, Tehran sẽ phản kích trong đợt tấn công thứ ba của chiến dịch nhằm vào các thành phố Dubai của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Haifa của Israel.

Hãng Tasnim News (Iran) dẫn lời các quan chức Iran cảnh báo rằng nếu Mỹ phản ứng trước các đợt tấn công từ IRGC, thì lực lượng đồng minh Hezbollah của Tehran sẽ lập tức nã rocket vào Israel.

Những đe dọa của Iran được cho là có thể mở rộng phạm vi xung đột và kéo các đồng minh của Mỹ tại Trung Đông bị liên lụy.

Tính đến lúc này, IRGC đã phát động hai đợt tấn công vào các thời điểm 1h30 và 3h30 rạng sáng nay, 8/1 (giờ địa phương), nhằm vào căn cứ Mỹ ở al-Asad và Erbil, Iraq. Đây là một phần trong chiến dịch mà Tehran tuyên bố là để báo thù cho tư lệnh lực lượng Quds quá cố Qasem Soleimani - người đã thiệt mạng vì bị Mỹ không kích ở sân bay Baghdad, Iraq, hôm 3/1 vừa qua.

Người phát ngôn lữ đoàn Hezbollah Iraq, ông Mohammed Mohyee ngày 7/1 cho biết, các lực lượng ở Iraq đang chờ đợi quy mô chiến dịch trả đũa của Iran nhằm vào Mỹ để đưa ra phản ứng của riêng mình.

"Chúng tôi đang chờ đợi phản ứng của Iran đối với địch thủ Mỹ và sau đó chúng tôi sẽ quyết định về hình thức và quy mô phản ứng của mình," ông Mohyee nói với trang tin tiếng Ả Rập al-Nashrah.

Trong một thông cáo sau khi tấn công tên lửa căn cứ al-Asad, IRGC cảnh báo "bất kỳ hành động quỷ quyệt mới hoặc các động thái hung hăng mới nào [chống lại Iran] sẽ gây ra thêm đau đớn và những phản ứng áp đảo".

IRGC cũng đe dọa sẽ không bao giờ coi Israel là bên không liên quan "khỏi những tội ác" của Mỹ. Quân đội Iran cũng thúc giục người dân Mỹ kêu gọi rút lực lượng Mỹ khỏi Trung Đông, nhằm tránh gây thêm tổn thất, cũng như không cho phép chính phủ Mỹ mạo hiểm với tính mạng của lính Mỹ.

Truyền hình Nhà nước Iran cho hay, Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã tới Trung tâm chỉ huy của IRGC để theo dõi và chỉ đạo chiến dịch tấn công báo thù có tên Shahid Soleimani.

Về phía Mỹ, Bộ quốc phòng nước này xác nhận, cho đến lúc này chưa có lính Mỹ bị thiệt mạng trong các vụ tấn công tên lửa của Iran.

Iran tấn công căn cứ Mỹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại