Mỹ “bật đèn xanh” cho Israel tấn công trước “mối đe dọa từ Iran“

Hải Yến |

Israel không nên bị ràng buộc bởi biên giới hoặc luật pháp nếu họ cảm thấy bị đe dọa và luôn có thể dựa vào sự hỗ trợ của Mỹ - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel và Giám đốc tình cơ quan Tình báo nước này.

Chính quyền Mỹ luôn luôn rất “rõ ràng” rằng việc này cho phép Israel tự do săn lùng bất kỳ mầm mống “mối đe dọa từ Iran” nào có trong khu vực – ông Pompeo nói với tờ Jerusalem Post.

Israel có quyền cơ bản để tiến hành hoạt động đảm bảo an ninh cho người dân. Đây không chỉ là quyền mà còn là bổn phận của một quốc gia.

Việc Mỹ rút quân khỏi Syria gây ra một số lo ngại cho Tel Aviv, tuy nhiên, ông Pompeo mau chóng nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn cam kết “tiếp tục hoạt động mà Mỹ đã tham gia hiện tại trong vài năm”.

Chúng tôi biết đây là nơi mà Iran cố gắng chuyển vũ khí qua Syria để đưa vào Lebanon, đe dọa Israel. Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để đảm bảo có khả năng xác định đối tượng để đưa ra phản ứng phù hợp.

Ông Pompeo thăm Israel sau chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ - nơi ông thuyết phục TT Tayyip Erdogan tạm thời dừng chiến dịch xuyên biên giới ở Syria. Đây là hành động của Mỹ sau khi bị tố “phản bội” đồng minh người Kurd tại Syria.

Ở Tel Aviv, ông Pompeo đã có cuộc họp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Giám đốc tình báo Yossi Cohen – dường như để trấn an rằng việc Mỹ rút quân khỏi Syria không phải là dấu hiệu cho thấy sự yếu kém hay có ý định giảm áp lực đối với Tehran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại