Israel tấn công các cơ sở của Hamas

Ngọc Hà |

Quân đội Israel thông báo ngày 17/8, các xe tăng của Israel đã tấn công một số cơ sở thuộc Phong trào Hồi giáo Hamas, đang kiểm soát Dải Gaza, nhằm đáp trả các vụ bắn rocket và thả bóng bay chứa chất gây cháy sang miền Nam Israel, cũng như các vụ đụng độ ở biên giới.

Quân đội Israel nêu rõ các xe tăng đã tấn công vào các đồn quan sát quân sự của Hamas trên Dải Gaza. Hiện chưa có thông báo về tình hình thương vong cũng như thiệt hại trong vụ tấn công trên.

Theo phía Israel, Hamas không chỉ tấn công xuyên biên giới bằng chất nổ và thả bóng bay chứa chất gây cháy sang phía Israel, hàng chục người còn kích động bạo lực dọc hàng rào an ninh trên Dải Gaza trong tối 16/8.

Các động thái trên xảy ra sau 1 tuần leo thang căng thẳng giữa Israel và Dải Gaza. Nhằm đáp trả các hoạt động thả bóng bay chứa chất gây cháy tử vùng lãnh thổ Palestine này, tuần trước, Israel đã đóng cửa khẩu thương mại Karm Abu Salem, ngừng vận chuyển nhiên liệu sang Dải Gaza cũng như ra lệnh đóng cửa khu vực đánh bắt cá ngoài khơi Israel.

Dải Gaza hiện do phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas kiểm soát. Israel phong tỏa vùng đất này từ năm 2007 và đã có 3 cuộc chiến với Hamas kể từ năm 2008.

Bất chấp một lệnh ngừng bắn được Liên hợp quốc, Ai Cập và Qatar hậu thuẫn năm ngoái, xung đột vẫn xảy ra giữa hai bên với các vụ bắn rocket, súng cối qua biên giới, hoặc thả bóng bay chứa chất gây cháy từ Dải Gaza và các vụ tấn công trả đũa của Israel.

Mới đây nhất, đêm 15/8, nhiều rocket từ Gaza đã bắn vào miền Nam Israel, trong đó một số đã bị hệ thống phòng thủ "Vòm Sắt" của Israel đánh chặn. Vụ bắn rocket này xảy ra sau khi Không quân Israel không kích các mục tiêu Hamas ở Dải Gaza để đáp trả các hoạt động thả bóng bay gây cháy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại