Israel bóc trần điểm yếu chí tử của PK Syria và Nga: Lật ngược thế cờ

Trịnh Ngọc Tiến |

Vào tháng 4/2018, Israel đã tiến hành một cuộc không kích Syria bằng tên lửa hành trình vào kho đạn khiến những vũ khí bị kích nổ tương đương trận động đất mạnh 2,6 độ richter.

Nga ngăn được Mỹ chứ không ngăn được Israel

Nga đã triển khai một số hệ thống phòng không tốt nhất của mình ở Syria để lập vùng cấm bay, đảm bảo an ninh hàng không cho lực lượng vũ trang của mình đang tham gia mặt trận chống khủng bố tại Syria;

Vùng cấm bay của Nga đã phát huy tác dụng; ngăn chặn kịp thời lực lượng không quân Mỹ và đồng minh, đảm bảo an toàn cho lực lượng của Nga trong cuộc chiến chống lực lượng khủng bố IS tại Syria. Tuy nhiên vùng cấm bay của Nga không có tác dụng với lực lượng không quân Israel.

Vào tháng 2 năm 2017, hệ thống tên lửa phòng không S-200 do Nga sản xuất, được trang bị cho quân đội chính phủ Syria, đã bắn hạ một máy bay chiến đấu F-16 của Israel trên đường trở về sau một cuộc không kích lớn vào một căn cứ quân sự của Iran ở Syria.

Để trả đũa, Israel đã phát động nhiều cuộc không kích khác; kết quả là đã phá hủy một nửa hệ thống phòng không của quân đội chính phủ Syria, nhưng hầu hết trong số đó là các hệ thống phòng không có từ thời Liên Xô, đã rất lạc hậu; cộng với bị tàn phá bởi cuộc nội chiến nên khó có thể đáp ứng của cuộc chiến tranh hiện đại.

Israel bóc trần điểm yếu chí tử của PK Syria và Nga: Lật ngược thế cờ - Ảnh 1.

Tiêm kích F-16 của Israel bị phòng không Syria bắn hạ.

Vào tháng 4/2018, không quân Israel đã tiến hành một cuộc không kích vào một kho vũ khí của Iran trên lãnh thổ Syria bằng tên lửa hành trình phóng từ trên không.

Vụ tiến công đã làm nổ tung kho đạn và những vũ khí dưới mặt đất bị kích nổ mạnh tương đương trận động đất mạnh 2,6 độ richte; ngoài ra còn có tin là đã có hàng chục quân nhân người Iran bị thiệt mạng trong vụ tiến công này.

Trong một video được Israel công bố một vào tháng 5 năm 2018, một máy bay chiến đấu của Israel đã phóng một tên lửa đất đối không tiêu diệt gọn một hệ thống phòng không tầm thấp Pantsir-S1 của quân đội Syria; nên nhớ rằng đây là hệ thống phòng không tầm thấp hiện đại nhất của Nga, được quân đội Syria trang bị.

Truyền thông Nga đã giải thích do hệ thống Pantsir-S1 này đang ở "tư thế hành quân", nên mới bị tiêu diệt?

Thành công nhờ chiến thuật sáng tạo

Vào tháng 9/2018, trong một cuộc đột kích thường xuyên của không quân Israel vào các kho vũ khí của Iran ở Syria, lực lượng phòng không Syria đã bắn rơi một máy bay trinh sát điện tử IL-20 của Nga, làm thiệt mạng toàn bộ phi hành đoàn 15 người.

Nga cáo buộc Israel đã sử dụng chiếc IL-20 để "che đầu", gây nhầm lẫn cho lực lượng phòng không Syria, làm phòng không nước này "bắn nhầm" máy bay của đồng minh?

Không chịu để đồng minh của mình phải "gồng mình" chịu những trận đòn không kích của không quân Israel; bỏ qua mọi lời can ngăn, Moscow đã quyết định trang bị cho Syria hệ thống phòng không tối tân hơn, đó là hệ thống tên lửa phòng không S-300.

Nga luôn đánh giá cao hệ thống S-300 và cho rằng S-300 không những tiêu diệt được toàn thể các vật thể bay, mà còn tiêu diệt cả các loại mục tiêu tàng hình, kể cả loại máy bay chiến đấu F-35I mà không quân Israel vừa mới đưa vào sử dụng?

Israel bóc trần điểm yếu chí tử của PK Syria và Nga: Lật ngược thế cờ - Ảnh 2.

Tên lửa S-300 đã được Nga chuyển giao cho Syria.

Vào thời điểm đó, Nga tuyên bố sẽ chế áp hệ thống dẫn đường vệ tinh trong khu vực và hy vọng rằng hệ thống S-300 của Syria vừa được Nga trang bị, sẽ ngăn chặn được các cuộc tấn công tiếp theo của Israel.

Sau một thời gian tạm thời yên, vừa qua không quân Israel tiếp tục tiến công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Syria bằng máy bay chiến đấu F-16.

Ngày 21/01 vừa qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thừa nhận rằng: lực lượng không quân của nước này đã tiến hành hàng trăm cuộc tấn công ở Syria, một trong các mục tiêu gần đây đã bị Israel tấn công là kho vũ khí của Iran gần sân bay quốc tế Damascus.

Theo các chuyên gia, có hai lý do có thể khiến lực lượng phòng không Syria không thể hoàn thành nhiệm vụ: thứ nhất, Israel hoàn toàn có khả năng vượt qua hệ thống phòng không Syria; thứ hai: quân đội Syria không đủ năng lực để có thể bắn hạ máy bay Israel.

Justin Bronk, chuyên gia về không chiến của Viện nghiên cứu Quốc phòng Anh - trong một cuộc phỏng vấn với tờ Business Insider cho biết quan điểm:

"Một trong những đặc điểm của không quân Israel khi họ thực hiện các cuộc tấn công đó là họ thực hiện chiến thuật đột phá táo bạo vào khu vực phòng không Syria, tiếp đến là sử dụng các phương tiện chiến tranh điện tử mạnh mẽ".

Bronk tin rằng Israel luôn được Mỹ chia sẽ những bí mật về công nghệ cũng như tạo điều kiện tốt nhất để phi công Israel huấn luyện tại các phi trường của quân đội Mỹ, do Israel là đồng minh thân cận của Mỹ.

Theo Bronk, Israel có nhiều cách đánh sáng tạo, đủ sức "lật ngược", đàn áp và qua mặt lực lượng phòng không Syria thậm chí là cả Nga.

Bronk cũng giải thích tại sao lực lượng không quân Israel thường xuyên tiến công vào lãnh thổ Syria, nguyên nhân là trong thời gian qua, Israel coi các chuyến hàng vũ khí của Iran trên lãnh thổ Syria là mối đe dọa đối với sự tồn tại của quốc gia này.

Thủ tướng Netanyahu khẳng định chắc chắn rằng: Israel sẽ dùng mọi biện pháp để ngăn vũ khí hiện đại của Iran rơi vào tay lực lượng du kích Hezbollah; trong đó chủ yếu là dùng lực lượng không quân.

Cũng theo lời Thủ tưởng Netanyahu, trong quá trình hơn một trăm cuộc không kích vào lãnh thổ Syria , Israel chỉ mất một máy bay chiến đấu.

Một cựu Trung tá đã nghỉ hưu của Mỹ David Burke, người từng là phi công các loại máy bay chiến đấu tàng hình F-35, F-22 và máy bay không quân hải quân F/A-18, nói với tờ Business Insider rằng: Israel không ngừng sáng tạo để tối đa hóa khả năng của tất cả các hệ thống vũ khí mà họ sử dụng.

Israel bóc trần điểm yếu chí tử của PK Syria và Nga: Lật ngược thế cờ - Ảnh 3.

Tiêm kích F-16 của Israel.

Lực lượng phòng không quá yếu kém

Syria rõ ràng không có khả năng đẩy lùi hiệu quả các cuộc tấn công đường không vào các mục tiêu trên lãnh thổ của mình. Trong khi các lực lượng phòng không của Nga khiến lực lượng không quân Mỹ và đồng minh phải tạm dừng nhưng Syria vẫn chưa thể chứng minh điều đó.

Trong các vụ tấn công bằng tên lửa Tomahawk của Mỹ vào tháng 4 năm 2017 và sau đó vào tháng 4 năm 2018, cả hai lần Syria đều tuyên bố rằng phần lớn tên lửa đã bị đánh chặn; nhưng các mục tiêu của Damascus vẫn bị phá hủy.

Ngoài ra, những bức ảnh được chụp trong cuộc tấn công thứ hai vào Syria (4/2018) cho thấy, vũ khí phòng không Syria phóng tên lửa đánh chặn bừa bãi vào bầu trời đêm, mà không thể phát hiện kẻ thù ở đâu; trong khi tên lửa Mỹ tấn công các mục tiêu chính xác trên khắp đất nước.

Cuối cùng, việc Syria bắn hạ một máy bay của đồng minh Nga cho thấy thiếu sự phối hợp hoặc nhận thức tình huống kém; hoặc do thiết bị lạc hậu và cũng có thể hiệu quả của chiến tranh điện tử của Israel hay đơn giản hơn là trình độ của lực lượng phòng không Syria quá yếu kém.

Việc Israel vẫn có thể tấn công các mục tiêu ở Syria khi hệ thống phòng không hiện đại của Nga đang hoạt động ở đó, cho thấy người Israel có chiến thuật đặc biệt của riêng họ mà Syria không thể đưa xây dựng một lưới lửa phòng không hiệu quả; hoặc có thể đơn giản là Nga nhắm mắt trước các cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở của Iran trên lãnh thổ Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại