Israel phóng 'thiên nhãn' quân sự khổng lồ lên bầu trời

Đức Trí |

Để tăng cường tiềm lực phòng không, Israel chuẩn bị phóng lên không trung một khí cầu khổng lồ được trang bị hệ thống phát hiện máy bay và tên lửa hiện đại nhất.

Theo kênh truyền hình RT, Bộ Quốc phòng Israel ngày 3/11 đã công bố đoạn clip cho thấy khí cầu khổng lồ Sky Dew đang được bơm phồng từ nhiều góc độ. (Xem video dưới đây)

Israel phóng 'thiên nhãn' quân sự khổng lồ lên bầu trời

Giới chức Israel vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật chính xác của Sky Dew, song nó được mô tả là một trong những chiếc khí cầu quân sự lớn nhất. Hệ thống radar của thiết bị bay này có thể phát hiện tên lửa tầm xa, tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

Hệ thống do Israel và Mỹ cùng phát triển này đã vượt qua nhiều cuộc kiểm tra trong những tháng gần đây và sẽ sớm được đưa vào sử dụng ở miền Bắc Israel.

Được ví như đôi mắt trên bầu trời, Sky Dew sẽ hỗ trợ các hệ thống dò tìm trên đất liền hiện có của Israel bằng cách đưa các thiết bị cảm biến lên độ cao lớn.

Ông Boaz Levy, Giám đốc điều hành Israel Aerospace Industries - đơn vị phát triển hệ thống khí cầu, cho hay các radar sẽ đem lại ưu thế về kỹ thuật và chiến lược cho vấn đề cảnh báo sớm chính xác.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz ca ngợi đây là một bước đột phá công nghệ nhằm tăng cường khả năng bảo vệ bầu trời và nhân dân Israel.

Israel đã nỗ lực cải thiện khả năng phòng không trong những năm gần đây do lo ngại về sự phổ biến của máy bay không người lái và tên lửa do Iran sản xuất ở khu vực Trung Đông. Nhà nước Do Thái này cũng thường xuyên bị tấn công bởi tên lửa và bom bóng bay do nhóm vũ trang Hamas phóng từ Dải Gaza.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại