Israel phát triển dòng xe chiến đấu siêu nhỏ

Tuấn Sơn |

Ngày 23/5, cổng thông tin quân sự israeldefense.co.il đăng tải, trong một hội nghị của công ty International Ground Warfare & Logistics, lần đầu tiên chương trình phát triển vũ khí dành cho Quân đội Israel với tên mã Carmel đã được tiết lộ.

Theo chương trình Carmel, Quân đội Israel sẽ được trang bị dòng xe chiến đấu siêu nhỏ, siêu nhẹ mới với nhiều tính năng đặc biệt.

Phát biểu tại hội nghị trên, Chuẩn tướng Didi Ben Joash, lãnh đạo cơ quan phát triển các dòng xe chiến đấu tương lai - Future Combat Vehicle của Bộ Quốc phòng Israel đã chính thức công bố thông tin về chương trình Carmel.

Theo lời tướng D. Ben Joash, xe chiến đấu mới thuộc chương trình Carmel sẽ là "bước nhảy vọt về công nghệ" so với các dòng xe tăng, xe chiến đấu hiện có của Quân đội Israel.

Từ các thông tin công khai, tham gia vào chương trình Carmel là 3 công ty chế tạo quốc phòng hàng đầu của Israel, gồm: IAI, Rafael và Elbit Systems. Mỗi công ty phụ trách một phần của chương trình. Dự kiến, chương trình Carmel sẽ tạo ra một khung gầm thiết giáp đa dụng để từ đó tạo nên nhiều dòng phương tiện chiến đấu khác nhau.

Israel phát triển dòng xe chiến đấu siêu nhỏ - Ảnh 1.

Mô hình của xe chiến đấu mới thuộc chương trình Carmel

Tuy các thông tin về dòng phương tiện chiến đấu mới thuộc chương trình Carmel không được tiết lộ, nhưng các nhà chế tạo khẳng định, phương tiện chiến đấu mới sẽ rất nhẹ và được trang bị công nghệ cao. Kíp điều khiển phương tiện mới sẽ chỉ có 2 thành viên. 

Các nhà phát triển đang cố gắng tối ưu hệ thống để đơn giản hóa quy trình điều kiển của kíp lái chỉ là "nhấn nút quyết định" và phần việc còn lại sẽ do các hệ thống tự động hóa thực hiện. 

Thiết bị mới cũng có thể gắn thêm khoang dành cho thành viên thứ 3 cho phiên bản xe chỉ huy hoặc dành cho các nhiệm vụ phức tạp cần sự can thiệp của chuyên gia con người.

Xe chiến đấu trong chương trình Carmel sẽ sử dụng động cơ hybird (lai giữa động cơ đốt trong và động cơ điện); hệ thống bảo vệ chủ động toàn diện để tối ưu trong các nhiệm vụ tác chiến trên chiến trường rộng lớn hay đô thị. 

Ông D. Ben Joash cho biết thêm, phương tiện chiến đấu mới có thể trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau từ súng máy, pháo tăng cho tới các tổ hợp tên lửa chống tăng hiện đại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại