Israel "ngồi trên lửa" khi quân đội Syria thắng như chẻ tre ở phía nam

Vân Anh |

Quân đội Syria đã giành quyền kiểm soát một số thị trấn và làng mạc ở tỉnh chiến lược phía nam Daraa, khiến Israel nâng cao mức độ báo động ở vùng giáp ranh Cao nguyên Golan.

Hãng thông tấn SANA đưa tin, quân đội Syria đã tái chiếm al-Herak, Rakham, al-Soura, Alma, al-Mliha al-Sharqia và al-Mliha al-Gharbia ở vùng nông thôn Daraa, tiêu diệt hàng chục tên khủng bố Takfiri.

Một chỉ huy chiến trường của Syria nói với SANA, quân đội sẽ tiếp tục chiến dịch ở Daraa cho đến khi quét sạch khủng bố.

Trong một diễn biến khác, SANA cho hay, các chiến binh do nước ngoài hậu thuẫn ở các làng Um Walad, Jbib và al-Aslaha ở vùng nông thôn phía đông Daraa đã đồng ý từ bỏ vũ khí và hòa giải với chính phủ Syria.

Một chỉ huy quân đội Syria giấu tên nhấn mạnh rằng, chiến công của quân đội khiến các chiến binh chống Damas không còn lựa chọn nào khác là đầu hàng.

"Các nhóm khủng bố đang hướng tới giải quyết và hòa giải" - ông này nhấn mạnh.

Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria (SOHR) xác nhận, 8 thị trấn đã hòa giải và đầu hàng.

"Đã diễn ra các cuộc đàm phán giữa phía Nga với từng nhóm đối lập thông qua trung gian địa phương" - SOHR cho biết.

Giám đốc SOHR Abdel Rahman nói, cảnh sát quân sự Nga dẫn đầu các cuộc đàm phán với từng thị trấn riêng rẽ, và tất cả đều đồng ý hòa giả, dâng nộp vũ khí hạng nặng.

Việc tái chiếm Daraa có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì nó giáp biên giới với Cao nguyên Goland do Israel chiếm đóng, nơi Israel sử dụng để điều trị các chiến binh bị thương trong nhiều năm.

Việc chính phủ Syria kiểm soát trở lại lãnh thổ này sẽ cắt đứt sự hợp tác giữa Israel và các chiến binh, là cú giáng với kế hoạch của Tel Aviv sáp nhập Cao nguyên Golan.

Israel chiếm Cao nguyên Golan từ Syria trong cuộc chiến 6 ngày năm 1967 và tiếp tục chiếm 2/3 lãnh thổ của vùng đất có tầm quan trọng chiến lược này kể từ đó, động thái chưa bao giờ được cộng đồng quốc tế công nhận.

Chính quyền Tel Aviv xây dựng hàng chục khu tái định cư bất hợp pháp trong khu vực kể từ khi chiếm đóng và đã sử dụng vùng này như một bệ phóng để tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các vị trí quân sự của Syria.

Quân đội Israel nâng mức cảnh báo tại Cao nguyên Golan hôm 29.6 khi quân đội Syria tiến gần đến khu vực bị chiếm đóng.

Liên Hợp Quốc đang thúc giục các nhóm vũ trang rời khỏi vùng đệm Golan. Hội đồng Bảo an nhất trí thông qua Nghị quyết 2426 (2018) kêu gọi các nhóm vũ trang rời khỏi khu vực này.

"Không nên có lực lượng quân sự nào trong khu vực ngoài UNDOF" - nghị quyết viết, đề cập đến lực lượng quan sát viên không can dự của Liên Hợp Quốc làm nhiệm vụ ở Golan.

Nghị quyết tiếp tục lên án "chiến sự tiếp diễn" ở vùng đệm Golan, và kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột Syria "chấm dứt các hành động quân sự ở khu vực gìn giữ hòa bình của UNDOF", và "tôn trọng đầy đủ các điều khoản của Thỏa thuận lực lượng không can dự 1974".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại