Israel nâng cấp tiêm kích F-5 cho một khách hàng châu Á giấu tên

QS |

Công ty Elbit Systems (Israel) thông báo đã giành được hợp đồng trị giá gần 93 triệu USD từ một khách hàng châu Á-Thái Bình Dương để nâng cấp phi đội máy bay F-5.

Trang mạng Air Recognition ngày 29/8 dẫn thông báo chính thức từ Elbit cho biết, hợp đồng này sẽ được thực hiện trong vòng 3 năm.

Theo hợp đồng, Elbit Systems sẽ nâng cấp máy bay F-5 với các hệ thống tiên tiến, bao gồm màn hình hiển thị trên mũ phi công (HUD), buồng lái hiện đại, radar, hệ thống dẫn đường - triển khai vũ khí, cũng như hệ thống hiển thị - ngắm bắn mục tiêu DASH IV.

Yoram Shmuely - Giám đốc bộ phận hàng không vũ trụ của Elbit Systems cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự khi được lựa chọn để thực hiện chương trình nâng cấp này, dựa trên kiến thức và kinh nghiệm phong phú của chúng tôi trong các dự án hiện đại hoá F-5.

Chúng tôi nhận thấy nhu cầu đối với các dự án nâng cấp tương tự đang tăng lên và chúng tôi tin tưởng rằng sẽ có thêm nhiều khách hàng tiếp theo, hưởng lợi từ một mẫu máy bay được nâng cấp hoàn thiện với những công nghệ tiên tiến nhất trên thị trường mang lại".

Theo Air Recognition, hiện một số quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á vẫn đang vận hành các máy bay F-5 Tiger, như Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc; một số máy bay RF-5E được cho là vẫn có mặt trong biên chế phi đoàn số 12 của Không quân Hoàng gia Malaysia đóng tại căn cứ Butterworth.

Bên cạnh đó, hồi tháng 5 năm nay, truyền thông Nga đưa tin Việt Nam đang cân nhắc khả năng phục hồi một số máy bay F-5 và đưa chúng quay trở lại hoạt động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại