Iran tự tin: Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu ở Vịnh Ba Tư "chết từ trong trứng nước"?

Hoài Giang |

Thiếu tướng Yadollah Javani, Phó Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố: "Giống như trước đây, liên minh hải quân của Mỹ tại Vịnh Ba Tư không bao giờ trở thành hiện thực".

Ngày 3/8 tờ Sputnik News dẫn phát ngôn của quan chức hàng đầu của IRGC (Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran) cho biết các quốc gia trong khu vực đảm bảo đủ an ninh và nếu có chuyện gì xảy ra, những quốc gia đó sẽ "truy lùng" thủ phạm.

Tuy nhiên, quan chức này đã hạ thấp khả năng của một cuộc xung đột toàn diện.

Thiếu tướng Yadollah Javani, Phó Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nói tiếp:

"Kẻ thù nên biết rằng chúng sẽ không thể làm gì được (Iran). Như các liên minh trước đây của chúng, liên minh này chắc chắn sẽ đi đến kết quả tan vỡ và không thành hiện thực".

Iran tự tin: Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu ở Vịnh Ba Tư chết từ trong trứng nước? - Ảnh 1.

Các cơ sở tên lửa của Iran

Theo Javani, an ninh ở khu vực Vùng Vịnh đã và đang được đảm bảo bởi các quốc gia xung quanh, bao gồm cả Iran và các lực lượng vũ trang của nước này.

"Nếu họ (Mỹ và đồng minh) chọn "đâm lao phải theo lao", toàn bộ khu vực sẽ sụp đổ trên đầu họ, nhưng tôi không tin rằng Washington có kế hoạch nghiêm trọng tới mức tấn công Iran".

Ông Javani bình luận về sự vụ bắn rơi máy bay không người lái (UAV) RQ-4A Global Hawk của Mỹ xâm phạm không phận Iran, mà đỉnh điểm là thời kỳ căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran về chính sách áp lực tối đa của Tổng thống Donald Trump.

"Nếu máy bay không người lái của Mỹ bị bắn rơi bằng hệ thống phòng không S-300 tiên tiến do Nga chế tạo, thì nó không thể được đánh giá như một sự tự hào (của Iran).

Tuy nhiên, "kiệt tác công nghệ Mỹ" này, được cho là có khả năng chống radar và tàng hình trong khi thực hiện nhiệm vụ, đã bị hạ bởi một hệ thống phòng không (Iran) tự sản xuất có tên là Khordad-3".

Vào đầu tháng 7, Mỹ đã đưa ra ý tưởng thành lập một liên minh hải quân để tuần tra eo biển Hormuz, trong một nỗ lực để đảm bảo quyền tự do hàng hải.

Hoa Kỳ đã mời một số đồng minh của mình tham gia. Nhật Bản phủ nhận việc họ sẽ tham gia vào nhiệm vụ, trong khi Berlin gửi tín hiệu mâu thuẫn. Bỉ và Na Uy vẫn đang cân nhắc, trong khi Anh cho biết họ dự định ra mắt liên minh của riêng châu Âu.

Hệ thống phòng không Khordad-3 của Iran bắn hạ UAV RQ-4 của Mỹ hôm 20/6 (Nguồn Press TV).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại