Iran hé lộ tính năng chết người của Ra'ad-500: Mạnh gấp nhiều lần tên lửa tấn công căn cứ Mỹ

Trà Khánh |

Các loại tên lửa đạn đạo của Iran đang một ngày trở nên nguy hiểm hơn, đây là điều mà Mỹ và Israel không hề muốn, nhất là sau vụ tấn công hôm 8/1 ở Iraq.

Theo truyền thông nhà nước Iran, hôm 9/2 (theo giờ địa phương), Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã cho ra mắt một mẫu tên lửa đạn đạo chiến thuật mới do lực lượng này tự phát triển có tên gọi là Ra'ad-500.

Hãng thông tấn Mehr của Iran cho hay, Ra'ad-500 được giới thiệu trong một buổi lễ được tổ chức tại thủ đô Tehran có sự tham gia của Tư lệnh IRGC, Thiếu tướng Hossein Salami và Tư lệnh lực lượng không gian vũ trụ IRGC, Chuẩn tướng Amir-Ali Hajizadeh.

Iran hé lộ tính năng chết người của Raad-500: Mạnh gấp nhiều lần tên lửa tấn công căn cứ Mỹ - Ảnh 1.

Tên lửa Ra'ad-500 trong buổi lễ giới thiệu tại Tehran trong hôm 9/2 vừa qua. Ảnh: mehrnews.

Theo IRGC giới thiệu, Ra'ad-500 "Sấm sét-500" là một biến thể mở rộng thuộc dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật Fateh-110 có tầm bắn tối đa vào khoảng 300km do nước này tự phát triển. Để tạo nên Ra'ad-500 IRGC đã sử dụng các công nghệ tên lửa tốt nhất mà họ có.

Cụ thể, nhờ vào việc sử dụng vật liệu tổng hợp sợi carbon, phần thân của Ra'ad-500 nhẹ hơn một nửa so với Fateh-110 (sử dụng thân kim loại). Điều này giúp tên lửa có tầm bắn xa hơn ước tính vào khoảng hơn 500km.

Ngoài ra, tên lửa Ra'ad-500 cũng được trang bị động cơ đẩy nhiên liệu rắn mới có hiệu suất hoạt động ổn định hơn các dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật do Iran chế tạo trước đây. Để chứng minh cho những gì mà mình nói, IRGC còn công bố các đoạn video thử nghiệm động cơ cũng như khả năng tấn công của Ra'ad-500 trên thực địa.

Cũng từ đoạn video này, Iran đã vô tình tiết lộ khả năng tấn công chính xác gần như "tuyệt đối" của Ra'ad-500 với một mẫu đầu đạn mới. Độ sai lệch giữa vị trí đầu đạn rơi so với mục tiêu chỉ cách nhau vài mét, không những thế sức công phá của đầu đạn cũng khá lớn.

Iran hé lộ tính năng chết người của Raad-500: Mạnh gấp nhiều lần tên lửa tấn công căn cứ Mỹ - Ảnh 3.

Hình ảnh tên lửa Ra'ad-500 trong quá trình thử nghiệm trên thực địa. Ảnh: IRIB 1 - Persian.

Những công nghệ mới giúp tên lửa "rẻ hơn, nhẹ hơn, nhanh hơn và chính xác hơn" có thể được áp dụng cho tất cả các dòng tên lửa của Iran, Tư lệnh IRGC, Thiếu tướng Hossein Salami phát biểu tại buổi lễ giới thiệu Ra'ad-500.

Hiện tại IRGC chỉ mới cho công bố một số thông tin cơ bản như trên về Ra'ad-500, còn khả năng chiến đấu của loại tên lửa này vẫn chưa được tiết lộ.

Cách đây 1 tháng, cả thế giới cũng đã ngỡ ngàng trước cuộc tấn công bằng tên lửa chưa từng có của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq, điều đáng nói là hầu hết số tên lửa được bắn đi đều đến được mục tiêu. Điều này cho thấy rõ công nghệ tên lửa của Iran đã có bước tiến vượt bậc trong những năm qua, bất chấp các mối đe dọa từ Mỹ và Israel.

Trước đó, trong tháng 1/2020, căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang khi Washington ra lệnh ám sát Thiếu tướng Qassim Soleimani, Tư lệnh lực lượng Quds của Iran và cáo buộc ông này đứng sau các vụ tấn công căn cứ và đại sứ quán Mỹ ở Iraq. Đáp trả lại, Tehran tấn công hai căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở Iraq trong hôm 8/1.

Fateh-313 một biến thể của tên lửa Fateh-110 cũng được Iran sử dụng để tấn công căn cứ Mỹ tại Iraq, trong đó có căn cứ không quân al-Assad. So với Fateh-313, tên lửa Ra'ad-500 được đánh giá có khả năng tấn công chính xác cao hơn.

Iran giới thiệu tên lửa đạn đạo Ra’a-500 mới, có tầm bắn lên đến hơn 200km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại