Iran sẵn sàng đàm phán với Mỹ về thỏa thuận hạt nhân

Ban thời sự |

Iran khẳng định sẵn sàng đàm phán với Mỹ, nhưng chỉ với điều kiện là Mỹ xin lỗi về việc đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015, tiếp tục tuân thủ các điều khoản.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng mọi nỗ lực nối lại đàm phán của Mỹ gần đây đều chưa thực sự thuyết phục.

Tháng 5/2018, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Quan hệ giữa hai nước ngày càng xấu đi sau một loạt động thái căng thẳng từ cả hai phía. Mỹ áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt với Iran, Iran từng bước giảm bớt các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân, trong đó có việc tăng giới hạn làm giàu uranium.

Hồi đầu tháng, Washington tuyên bố sẽ kích hoạt trở lại lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran, nếu Hội đồng Bảo an không gia hạn lệnh cấm vận vũ khí với Iran sẽ hết hạn vào tháng 10 tới, theo thỏa thuận giữa Iran và Nhóm P5+1 nhằm ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

Quan hệ giữa Mỹ và Iran xấu đi nghiêm trọng kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015, đặc biệt là kể từ sau vụ ám sát tướng Qassem Soleimani, chỉ huy lực lượng Quds tinh nhuệ. Iran đã đáp trả bằng vụ phóng loạt tên lửa đạn đạo vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại