Iran chuẩn bị tung loạt vũ khí đột phá : Mỹ-Phương Tây có thấp thỏm?

Lâm Vy |

Bất chấp hàng thập kỷ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt, ngành CNQP Iran đã cho ra đời nhiều mẫu vũ khí nội địa đa dạng dựa trên các thiết kế tiên tiến của phương Tây.

UAV cất hạ cánh thẳng đứng

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) dự kiến sẽ thử nghiệm một loại UAV mới có khả năng cất-hạ cánh thẳng đứng (VTOL) trong tháng tới – Tướng Ali Koohestani, Giám đốc Tổ chức Nghiên cứu và Tự cung ứng của IRGC cho hay.

Theo kế hoạch, mẫu UAV mới sẽ được thử nghiệm trong khoảng 23/9 – 22/10. Trả lời hãng thông tấn Tasnim, ông Koohestani cho biết, hiện chương trình đang ở trong giai đoạn đánh giá mức độ khả thi và được giao nhiệm vụ thiết kế cả hai khả năng cất/hạ cánh thông thường, cũng như VTOL.

"Chúng tôi có cơ sở hạ tầng chất lượng trong lĩnh vực này, và nhờ năng lực chuyên môn ngày càng được nâng cao của các chuyên gia trong nước, chúng tôi đã có tiếng nói trong lĩnh vực chế tạo UAV" – ông Koohestani nhấn mạnh.

Vị tướng Iran đồng thời xác nhận rằng nhiều mẫu UAV nội địa đã được trang bị cho các quân đoàn pháo binh Iran để mang lại khả năng dẫn hướng bằng laser cho các lực lượng dưới mặt đất.

Các kỹ sư dưới quyền ông Koohestani đã có bước tiến đáng kế trong việc phát triển và chế tạo nhiều loại thiết bị quân sự, từ đạn pháo, thiết bị tiếp dầu trên không, cho tới các loại vũ khí chống tăng, súng trường tấn công, xe tăng và thiết bị gây nhiễu.

Tàu khu trục với ống phóng thẳng đứng

Hôm thứ Hai, Chuẩn Đô đốc Hossein Khanzadi, Tư lệnh Hải quân Iran, thông báo rằng tàu khu trục Damavand – con tàu bị hư hại nặng sau khi đâm vào cầu tàu hồi tháng 1 năm ngoái do gặp bão – sẽ sớm trở lại hoạt động. Đặc biệt, nó sẽ được trang bị các ống phóng tên lửa thẳng đứng và các hệ thống radar tiên tiến.

"Con tàu đã được khôi phục hoàn toàn và điều đó đã được thực hiện trong vòng 18 tháng" – ông Khanzadi phát biểu tại buổi khai mạc Diễn đàn quốc tế Quân sự 2019 tại nam Iran – "Nó đã được trang bị nhiều loại vũ khí mới và chúng tôi đang có kế hoạch lắp đặt hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng".

Bất chấp nguồn lực hạn chế, Iran đã sản xuất ra nhiều loại thiết bị quân sự, từ máy bay không người lái, hệ thống phòng không, cho tới tên lửa và các thiết bị liên lạc.

Tháng trước, lực lượng mặt đất Iran cho biết họ đã tiếp nhận một lô gồm các UAV trinh sát và chiến đấu Mohajer-6. Đây là mẫu UAV được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2018 và trước đó chỉ được trang bị cho IRGC.

Căng thẳng kéo dài giữa Iran và Mỹ đã dâng cao vào ngày 20/6, sau khi IRGC bắn hạ một máy bay trinh sát trị giá 220 triệu USD của Mỹ ở eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận vụ việc đã đẩy hai nước tới bờ vực chiến tranh, tuy nhiên, tới phút chót ông đã hủy bỏ đợt không kích trả đũa.

Iran chuẩn bị tung loạt vũ khí đột phá : Mỹ-Phương Tây có thấp thỏm? - Ảnh 2.

Người đứng đầu sư đoàn hàng không-vũ trụ của IRGC - Tướng Amir Ali Hajizadeh xem xét mảnh vỡ được cho là từ chiếc máy bay không người lái mà Iran đã bắn hạ hôm 21/6. Ảnh: AP

Trong tuần trước, người phát ngôn Bộ chỉ huy miền Trung của Mỹ một lần nữa nhắc lại rằng Iran đã bắn hạ UAV của Mỹ tại vùng biển quốc tế, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Iran rằng nước này đã cảnh báo phía Mỹ nhiều lần trước khi bắn hạ UAV.

Tháng trước, Hải quân Mỹ cho biết tàu đổ bộ USS Boxer (lớp Wasp) hoạt động gần vùng Vịnh đã phá hủy ít nhất một UAV của Iran sau khi nó bay vào "phạm vi gây đe dọa" tàu chiến Mỹ.

Tehran phủ nhận tuyên bố này và gọi đó là "lời nói dối trắng trợn", khiến IRGC phải tiến hành kiểm tra nhiều lần để đảm bảo chắc chắn rằng họ không thiệt hại bất cứ UAV nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại