Iran bất ngờ tiết lộ loạt vũ khí mới, địch núp trong công sự cũng không thoát "án tử"?

Hoài Giang |

Ngày 29/6, Tướng Ali Koohestani, Giám đốc Tổ chức Nghiên cứu và Tự cung ứng của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiết lộ một loạt 3 vũ khí mới do họ tự sản xuất.

Ông Koohestani tiết lộ súng bắn tỉa hạng nhẹ Ashtar 7,62x64 mm có tầm bắn được cho là lên tới 1 km và được trang bị kính ngắm quang học 24x.

Một trong những vũ khí mới được tiết lộ là súng chống tăng không giật Nafez-2 nặng 19 kg (tương đương với RPG-29 "Vampir") được thiết kế để vô hiệu hóa các mục tiêu tăng - thiết giáp của đối phương ngay cả khi chúng được trang bị giáp phản ứng nổ (ERA).

Đáng chú ý hơn cả trong loạt vũ khí nói trên là Qare'a, một súng phóng lựu vác vai (RPG) hạng nhẹ, dùng một lần với vỏ bằng vật liệu composite chứa rocket 80 mm.

Trong một cảnh quay về thử nghiệm được ghi lại, đầu đạn Tandem (được thiết kế để thực hiện 2 bước nổ kế tiếp nhau) của Qare'a đã tiêu diệt mục tiêu ẩn nấp sau một lớp vật liệu dày bằng đầu đạn nổ mạnh.

Qare'a được cho là có tầm bắn hiệu quả 250 mét và rất lý tưởng cho việc sử dụng chống đối phương trong công sự, vật cản hoặc xe bọc thép hạng nhẹ. Thiết kế này được cho là độc đáo do các đầu đạn Tandem chủ yếu để chống tăng và bước nổ thứ hai thường là một đầu đạn nổ lõm.

Iran bất ngờ tiết lộ loạt vũ khí mới, địch núp trong công sự cũng không thoát án tử? - Ảnh 1.

Từ trên xuống: Súng bắn tỉa Ashtar, súng phóng lựu Qare'a và súng không giật Ashtar(Nguồn: Tasnim News).

Các thông tin chi tiết khác như các giai đoạn phát triển vũ khí, vật liệu, nguyên mẫu hay việc đưa vào trang bị trong Quân đội Iran hay IRGC được cho là vẫn chưa được tiết lộ.

Thông tin về các vũ khí bộ binh nói trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi IRGC tiết lộ các loại vũ khí khác, bao gồm xe bọc thép chở quân, máy bay không người lái (UAV), tất cả chúng đều được IRGC nghiên cứu và phát triển.

Với chi phí thấp so với ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ và các đối thủ trong khu vực, tuy nhiên Iran đã cho thấy khả năng tự túc trong lĩnh vực sản xuất vũ khí khi sở hữu các UAV và các tổ hợp phòng không tiên tiến.

Tehran đã phải "tự cung tự cấp" kể từ những năm 1980 sau khi Mỹ và Tây Âu cắt đứt nguồn cung sau Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979. Trước đó, trong suốt những năm 1960 và 1970, quốc gia này là một trong những nhà nhập khẩu vũ khí Mỹ lớn nhất ở Trung Đông.

Iran cũng đã tập trung nghiên cứu và tự phát triển vũ khí sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua lệnh cấm vận vũ khí với Tehran liên quan tới cáo buộc về chương trình hạt nhân.

Sau Thỏa thuận hạt nhân được ký vào năm 2015, LHQ đã cam kết dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Iran vào tháng 10/2020.

Tuy nhiên chính quyền Mỹ đang nỗ lực để LHQ ra hạn các biện pháp hạn chế mua sắm vũ khí của Iran - việc này diễn ra trong bối cảnh Nga và Trung Quốc ám chỉ rằng họ sẽ phủ quyết mọi nỗ lực nhằm kéo dài lệnh cấm vận.

Iran tiến hành thử nghiệm súng không giật Nafez-2 (Nguồn: Tasnim News).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại