Hy hữu: Dị vật không ngờ nằm suốt 10 năm trong bụng mà không hề hay biết

Phương Thân |

Các bác sĩ tại Úc vừa phẫu thuật loại bỏ sợi dây kim loại niềng răng khỏi ruột non của một phụ nữ sau 10 năm cô này nuốt phải mà không hề hay biết.

Một người phụ nữ 30 tuổi được đưa tới bệnh viện Sir Charles thuộc bang Tây Úc trong tình trạng bụng đau dữ dội. Các bác sĩ đã tiến hành chụp CT và phát hiện một vật thể hình dây nằm trong ruột non của người này. Vật thể cuối cùng đã được xác định là một đoạn dây niềng răng.

Được biết 10 năm trước, bệnh nhân từng niềng răng. Nhưng bằng một cách nào đó cô đã nuốt phải một đoạn sợi dây được sử dụng để nẹp răng, sợi dây với chiều dài dưới 3 inch (khoảng 7 cm). Sau khi chẩn đoán chính xác nguyên nhân, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công loại bỏ mảnh dây. Hiện tại tình trạng của người này đã ổn định, quá trình hồi phục diễn ra tốt.

Trước đó, việc xác định nguyên nhân gây ra cơn đau gặp khá nhiều khó khăn. Xét nghiệm huyết học tế bào bạch cầu – thành phần của hệ miễn dịch cho thấy không có dấu hiệu viêm. Chứng tỏ rằng cơn đau không phải do nhiễm trùng.

Hy hữu: Dị vật không ngờ nằm suốt 10 năm trong bụng mà không hề hay biết  - Ảnh 1.

Bác sĩ tiến hành chụp CT cho bệnh nhân để tìm ra nguyên nhân

Tiến sĩ Talia Shepherd – một bác sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm xử lý các trường hợp tương tự với nhiều báo cáo khoa học được đăng trên tạp chí BMJ Case Reports, đã có những chia sẻ về trường hợp này: "Chúng tôi tiếp tục tiến hành kiểm tra chức năng thận và gan để xác định liệu có dấu hiệu tổn thương hay không. Nhưng kết quả cho thấy mọi thứ đều bình thường".

Các bác sĩ bắt đầu suy đoán về khả năng có dị vật sót lại sau một ca phẫu thuật trong cơ thể người này. Bởi đây là một vấn đề khá phổ biến của y học hiện nay.

Các bác sĩ nghi ngờ cô này từng phẫu thuật và bị bác sĩ bỏ sót dị vật trong cơ thể. Tuy nhiên, sau khi khai thác tiền sử, bệnh sử cho thấy người phụ nữ này chưa từng tiến hành phẫu thuật. Suy luận trên bị bác bỏ. Phải đến khi các bác sĩ tiến hành chụp CT, sự thật mới được hé lộ. Có một sợi dây kim loại mỏng đang chọc vào ruột non của cô.

"Tất cả chúng tôi đều kinh ngạc. Đây là điều tôi không ngờ tới trong quá trình tìm ra nguyên nhân. Sau khi quan sát phim chụp CT, chúng tôi thống nhất rằng đây chính là dây kim loại", tiến sĩ Shepherd cho biết.  Điều kì lạ trong trường hợp này là, dị vật tồn tại trong cơ thể bệnh nhân thời gian dài mà không hề gây ra vấn đề gì.

Theo Tiến sĩ Shepherd: "Với người bình thường dị vật nằm trong dạ dày lâu như thế sẽ dễ gây ra thủng dạ dày".

Lý do là đường tiêu hóa từ miệng đến ruột là đường xoắn, nếu dây niềng răng bị nuốt vào sẽ mắc kẹt và gây nguy hại tới sức khỏe. Tuy nhiên trường hợp mà mọi thứ đều bình thường trong suốt 1 thập kỉ như người phụ nữ này thì thực sự hiếm gặp.

*Theo Popsci

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại