Hoại tử 'vòng 1' vì nâng ngực: Bác sĩ cảnh báo biến chứng nguy hiểm cần lưu ý

Mộc Trà |

Tin lời quảng cáo 'có cánh' trên mạng, một người phụ nữ đã đi nâng ngực với giá 20 triệu đồng tại một spa ở Hà Nội nhưng sau đó đã bị hoại tử vùng ngực.

Ảnh: BVCC.

Ảnh: BVCC.

Vừa qua, bệnh viện Bưu điện (Hà Nội) đã điều trị cho một người phụ nữ bị đau tức ngực, phải dùng kháng sinh và thuốc giảm đau, song tình trạng đau không thuyên giảm.

Được biết, 5 tháng trước người phụ nữ này đã bỏ ra hơn 20 triệu đồng để nâng ngực bằng cách tiêm filler (chất làm đầy) tại một spa ở Hà Nội với những lời quảng cáo "có cánh" trên mạng như "không đau, không phẫu thuật". Mới đầu, chị thấy ngực cũng có sự khác biệt, thế nhưng chỉ một tháng sau ngực chị bắt đầu có dấu hiệu bất thường, ngực đau và cương lên. Sau đó, chị liên tục phải dùng kháng sinh, vì cứ dừng thuốc ngực lại sưng to và đau.

Gần một tháng nay, tình trạng này ngày càng nặng hơn nên chị đến bệnh viện khám. ThS.BS Hoàng Mạnh Ninh - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Bưu điện cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hai bên bầu vú bị cương cứng, vú bên trái đã có dấu hiệu hoại tử sắp vỡ, vú bên phải bắt đầu có dấu hiệu hoại tử da. Vú không tròn mà thay đổi biến dạng cứng ngắc, da vùng này cũng mỏng dính, đỏ rực.

Kết quả siêu âm, chụp cộng hưởng cho thấy chị bị áp xe, hoại tử mô vú hai bên. Nguyên nhân do tiêm filler không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vô khuẩn và đúng kỹ thuật.

Sau hội chẩn, chiều 27/9, bệnh nhân đã được mổ xử lý tổn thương. Ca can thiệp kéo dài một tiếng rưỡi, các bác sĩ rạch chích mủ làm sạch tổ chức, loại bỏ ổ viêm, hoại tử và filler không rõ nguồn gốc kết hợp dùng kháng sinh theo phác đồ. Bệnh nhân sẽ được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện. Tuy nhiên, với những trường hợp biến chứng do tiêm filler, người bệnh cần phải theo dõi một thời gian dài mới có thể ổn định.

BS Ninh cho biết, thời gian gần đây những trường hợp bị tai biến thẩm mỹ sau tiêm filler vô tội vạ đang có xu hướng tăng.

Trước đó, cũng tại Bệnh viện Bưu điện, các bác sĩ tiếp nhận trường hợp phụ nữ 42 tuổi bị sưng tức ngực hai bên, sốt, kèm đau đớn, trong ngực bệnh nhân có nhiều ổ viêm mủ, dẫn đến đa áp xe vú...

Đa số bệnh nhân gặp biến chứng do tiêm filler vì quá trình vô trùng khi tiêm không được đảm bảo hoặc người tiêm không được đào tạo bài bản dẫn tới một số ít trường hợp bệnh nhân bị hoại tử nặng phải cắt bỏ toàn bộ ngực để giữ tính mạng.

Filler được sử dụng trong các dịch vụ thẩm mỹ. Gần đây, ngoài tiêm mũi, má, cằm, nhiều người còn tiêm chất làm đầy vào ngực, mông…

Hoại tử vòng 1 vì nâng ngực: Bác sĩ cảnh báo biến chứng nguy hiểm cần lưu ý - Ảnh 1.

Tiêm filler ở ngực số lượng lớn có thể gây tắc mạch, nhiễm trùng và ảnh hưởng tới tuyến sữa. Ảnh minh họa.

"Việc thực hiện tiêm filler mang lại rủi ro nhất định. Hơn nữa, việc tiêm filler tại các cơ sở không uy tín cũng rất dễ để lại tai biến. Đặc biệt, nếu tiêm vào những vùng diện tích lớn như mông, ngực thì có thể để lại hậu quả như mông, ngực biến dạng, cứng nhắc, chảy dịch, chảy mủ.

Ngoài ra, filler chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, nếu muốn duy trì kết quả cần phải tiêm lại nhiều lần, thông thường là sau 1 - 2 năm. Tiêm filler thường xuyên có thể khiến ngực bị nhão, chảy xệ và mất tính đàn hồi, thậm chí gây nhiều biến chứng.

Tiêm filler mang hiệu quả nhanh chóng, song chỉ thích hợp với những vùng có diện tích nhỏ như mũi, cằm, má, môi, tai..., không phù hợp để độn mông, ngực. Riêng vùng ngực là nơi nhạy cảm, khi tiêm filler số lượng lớn có thể gây tắc mạch, nhiễm trùng và ảnh hưởng tới tuyến sữa.", BS Ninh nhấn mạnh.

BS Ninh lưu ý thêm, tiêm filler không rõ nguồn gốc có thể để lại nhiều hậu quả nặng nề như tắc động mạch máu, xuất huyết, hoại tử gây biến dạng, thậm chí gây tổn thương vĩnh viễn một số chức năng và tử vong.

BS Ninh khuyến cáo, người dân nên lựa chọn các cơ sở uy tín có giấy phép kinh doanh, có bác sĩ chuyên khoa được đào tạo kiến thức về tạo hình thẩm mỹ để làm đẹp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại