Ho có thể báo hiệu cơn đau tim

Nguyễn Ngân (Theo MDF 4/2020) |

Các nhà khoa học Anh cảnh báo, ho có thể không phải là dấu hiệu của các vấn đề về hô hấp, mà là báo hiệu một cơn đau tim có thể gây tử vong.


Ho có thể báo hiệu cơn đau tim - Ảnh 1.

Đau tim xảy ra khi thiếu lưu lượng máu trong động mạch vành. Nguyên nhân thường là do các cục máu đông hình thành trong các động mạch vành ngăn cản sự lưu thông máu đến tim, dẫn đến đau ngực và các triệu chứng đau tim khác. Các cơn đau tim có thể gây tổn thương vĩnh viễn cho cơ tim, thậm chí gây tử vong.

Ho quá mức có thể là triệu chứng của đau tim. Quỹ Tim mạch Anh (BHF) cho biết. Ngoài ho, người bệnh có thể có triệu chứng thở khò khè (triệu chứng này không liên quan đến nhiễm SARS-CoV-2), lo lắng tăng đột ngột tương tự như một cơn hoảng loạn. Kèm theo các vấn đề về tim là đau tim, khó chịu ở ngực xảy ra đột ngột và không biến mất. Người bệnh có cảm giác như bị ép nặng ở ngực…

Liên quan đến nhiễm trùng COVID-19, bạn cần chú ý đến ho khan. Nếu một cơn ho như vậy xuất hiện trong vòng một giờ trở lên và ít nhất ba đợt xảy ra trong ngày, đây cũng có thể là tín hiệu của nhiễm trùng COVID-19. Ngoài ra, ớn lạnh, sốt là có thể là triệu chứng cản báo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại