Hết “kiên nhẫn” với Israel, Nga sẽ tung "đòn" hiểm ở Syria

Vũ Thu Hương |

Điện Kremlin đã không còn “kiên nhẫn” với các cuộc không kích của Israel nhằm vào Syria và Moscow tin rằng động thái này sẽ không vấp phải sự phản đối từ Mỹ.

Nga định hạn chế các hoạt động quân sự của Israel ở Syria bằng cách cung cấp cho chính quyền Syria của Tổng thống Bashar al-Assad hệ thống phòng không mạnh mẽ hơn, một nguồn tin hôm thứ Bảy cho biết.

Theo nguồn tin từ Asharq Al-Awsat có trụ sở tại London trích dẫn lời một quan chức Nga: “Có nhiều thông tin” nói rằng Điện Kremlin đã “hết kiên nhẫn” với các cuộc không kích của Israel ở Syria.

Hơn nữa, Moscow tin rằng động thái này sẽ không vấp phải sự phản đối gay gắt từ chính quyền của Tổng thống Joe Biden, vì các quan chức Nga cho rằng Washington cũng không chấp thuận các cuộc tấn công của Israel.

Kể từ khi cuộc nội chiến Syria nổ ra vào năm 2011, Israel đã thường xuyên tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Syria, chủ yếu hướng đến các vị trí của chính phủ và các đoàn xe chở vũ khí cũng như lực lượng Hezbollah của Iran và Lebanon.

Israel hiếm khi xác nhận các cuộc tấn công ở Syria, tuy nhiên, lực lượng phòng không Israel cho biết họ đã tấn công khoảng 50 mục tiêu ở quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh vào năm ngoái mà không cung cấp thông tin chi tiết.

Israel cho biết họ đang cố gắng ngăn chặn kẻ thù không đội trời chung là Iran khi Iran cố thủ ở Syria và có được một chỗ đứng quân sự lâu dài ở quốc gia Trung Đông này.

Dù Tổng thống Nga Vladimir Putin có mối quan hệ cá nhân thân thiết với cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhưng Nga vẫn thường xuyên chỉ trích các cuộc không kích của Israel ở Syria.

Damascus cũng luôn phản đối các cuộc tấn công liên tục của Israel trong khi Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran gần đây cũng lên án các cuộc tấn công của Israel là vi phạm chủ quyền và luật nhân đạo quốc tế.

Những đợt tấn công liên tiếp của Israel

Hết “kiên nhẫn” với Israel, Nga sẽ tung đòn hiểm ở Syria - Ảnh 1.

Israel liên tục tấn công vào Syria những ngày qua

Sau những đợt tấn công liên tiếp hồi đầu tuần qua, hôm qua Israel lại tiếp tục không kích vào Syria. Các đơn vị phòng không của Syria hôm qua lại tiếp tục đánh chặn tên lửa của Israel gần Damascus, chặn đứng cuộc không kích thứ 3 chỉ trong một tuần, bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Quân đội Syria đã đánh chặn hai tên lửa do máy bay chiến đấu Israel bắn vào vùng ngoại ô Sayyidah Zaynab của Damascus vào cuối tuần qua, ngăn chặn thành công cuộc không kích thứ ba trong một tuần nhờ sử dụng hệ thống phòng không do Nga sản xuất.

Cuộc không kích được Israel thực hiện từ bên ngoài không phận Syria vào khoảng 5h40 sáng Chủ nhật. Hai máy bay phản lực F-16 của Israel bắn hai tên lửa dẫn đường nhắm vào các cơ sở không xác định ở thị trấn Set (Sayyidah) Zaynab, cách Damascus khoảng 10km về phía Nam.

Người đứng đầu trung tâm Hòa giải Nga về Syria - Chuẩn đô đốc Vadim Kulit cho biết các đơn vị phòng không Syria - được trang bị hệ thống Buk-M2E do Nga sản xuất - đã đánh chặn thành công cả hai tên lửa này.

Vào đêm thứ Tư tuần trước, hai máy bay phản lực F-16 của Israel đã bắn bốn tên lửa dẫn đường từ không phận Lebanon tại tỉnh Homs của Syria. Tất cả tên lửa đều bị bắn hạ nhờ việc quân đội Syria sử dụng hệ thống phòng không Buk-M2E do Nga sản xuất.

Trước đó, vào đêm thứ Hai, bốn máy bay phản lực của Israel đã xâm nhập không phận Syria qua khu vực At-Tanf ở biên giới Jordan, do quân đội Mỹ kiểm soát và bắn tám tên lửa vào tỉnh Aleppo. Bảy tên lửa trong số đó đã bị hệ thống Buk-M2 và Pantsir-S bắn hạ và chiếc còn lại đã tấn công một cơ sở nghiên cứu khoa học ở thị trấn Safira.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại