
Hệ thống phòng không Cheongung-II của Hàn Quốc, được triển khai tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), đã đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo của Iran.

Theo tờ Korea Times, hiện có 2 khẩu đội hệ thống phòng không này đang được triển khai tại UAE, bên cạnh những tổ hợp Patriot của Mỹ.

Việc tổ hợp Cheongung-II đánh chặn thành công tên lửa là lần đầu tiên hệ thống phòng không do Hàn Quốc chế tạo được sử dụng trong tình huống chiến đấu ở nước ngoài.

Ngày 5/3, chính quyền UAE đã yêu cầu phía Hàn Quốc bàn giao các tổ hợp phòng không còn lại trước thời hạn theo hợp đồng đã ký kết nhằm bảo vệ bầu trời nước này trước những đợt tấn công từ Iran.

Vào tháng 1/2022, Quân đội UAE đã ký hợp đồng với các công ty Hàn Quốc LIG Nex1, Hanwha Systems và Hanwha Aerospace để mua 10 hệ thống phòng không Cheongung-II. Hiện tại, 2 tổ hợp đang được triển khai trực chiến đầy đủ.

Tổ hợp Cheongung-II được thiết kế để phòng thủ chống lại máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Mỗi khẩu đội bao gồm 4 bệ phóng, 1 radar và 1 trung tâm điều khiển tác chiến. Năm 2024, Saudi Arabia cũng đặt mua hệ thống tên lửa phòng không Cheongung-II từ Hàn Quốc.

Điều cần nhấn mạnh ở đây chính là việc tổ hợp Cheongung-II được phát triển với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Cục thiết kế Almaz-Antey của Nga, cùng sự tham gia của Samsung Thales, LIG Nex1 và Doosan DST.

Theo các nhà phát triển, phiên bản mới của hệ thống phòng không Hàn Quốc được trang bị tên lửa nhanh hơn và tầm bắn xa hơn.

Công ty LIG Nex1 lưu ý rằng mục tiêu đã bị trúng đích trực tiếp, và trong các cuộc thử nghiệm, hệ thống này đã chứng minh độ chính xác tuyệt đối 100%.

Màn thể hiện thành công trước một mục tiêu khó như tên lửa đạn đạo của Iran được xem là màn quảng cáo đắt giá cho vũ khí Hàn Quốc, giúp Seoul kiếm được nhiều hợp đồng xuất khẩu hơn trong tương lai.