Hé lộ bí mật sự thành công của hệ thống tên lửa S-400

Bảo Lam |

Những đơn đặt hàng tên lửa S-400 đầu tiên là từ Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng đây là các đối tác truyền thống của Nga. Điều giật gân nhất đó là thỏa thuận cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Đơn hàng đặt mua tên lửa S-400 ngày càng nhiều

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ báo "Commersant" (Nga), giám đốc Cục hợp tác kỹ thuật quân sự liên bang, ông Dmitri Shugaev chia sẻ rằng, bản hợp đồng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-400 "Triumf" vẫn chưa được ký kết, nhưng đã thống nhất được tất cả các điều khoản.

Bên cạnh đó, ông cho biết rằng Nga đã nhận được đơn đặt hàng mua các tổ hợp này từ 10 quốc gia. Phóng viên iReactor đã có buổi nói chuyện với chuyên gia quân sự Alexei Slavitzky về lý do khiến "Triumf" được quan tâm đến vậy.

"Các hệ thống S-400 là một trong những nghiên cứu mới nhất của lĩnh vực quốc phòng Nga, bởi vậy các khách hàng ban đầu mới chỉ để mắt tới. Những đơn đặt hàng đầu tiên được gửi tới từ Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng đây là các đối tác truyền thống của chúng ta.

Điều giật gân nhất đó là thỏa thuận cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ. Quốc gia này là một trong những thành viên quan trọng của NATO. Bởi vậy, việc Ankara sắm vũ khí của Nga khiến nhiều người ngạc nhiên.

Điều quan trọng là trước đó quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối các mẫu vũ khí của Châu Âu và Trung Quốc, cũng như không thể đạt được thỏa thuận với người Mỹ. Khó có thể nghĩ ra cách quảng cáo nào tốt hơn cho vũ khí của Nga.

Hé lộ bí mật sự thành công của hệ thống tên lửa S-400 - Ảnh 1.

Nga triển khai tên lửa phòng không S-400 ở Syria.

Nhưng ở đây cần phải chỉ rõ cả vai trò của Nga nói chung. Moscow không biến các đối tác của mình thành con tin như cách mà người Mỹ đã làm với Thổ Nhĩ Kỳ. Trong thời điểm nóng bỏng nhất của cuộc xung đột tại Syria, Lầu Năm Góc rút toàn bộ hệ thống phòng thủ chống tên lửa và phòng không ra khỏi lãnh thổ của đồng minh, biến đất nước này thành bia đạn.

Khó có thể tưởng tượng được tình huống này với Nga. Ngược lại, Moscow sẵn sàng chuyển giao một phần công nghệ để các khách hàng có thể sản xuất vũ khí đã mua, nhờ đó các đối tác vẫn giữ được sự bình đẳng.

Lĩnh vực công nghiệp quốc phòng của chúng ta đang kinh doanh không phải nhờ vào sự độc quyền, mà sự phát triển thường xuyên, bởi vì việc chuyển giao công nghệ không đe dọa tới an ninh quốc gia. Đó chính là bí mật cơ bản của vũ khí Nga trên thị trường quốc tế".

Vì sao tên lửa S-400 lại hấp dẫn đến vậy?

Chia sẻ với phóng viên iReactor, nhà nghiên cứu chính trị David Giberman nhận diện những thành công của vũ khí Nga trên thị trường thế giới. Ông cho rằng, trong vấn đề này có thể đưa ra 3 cấu thành chủ yếu để phân biệt Nga trong số các quốc gia sản xuất vũ khí khác:

Thứ nhất, đó là tỷ lệ rất cân bằng giữa giá thành và chất lượng. Người Mỹ bán vũ khí với mức giá trên trời, nhưng ưu thế trong thực tế không nhiều – hàng đống thiết bị điện tử cần được bảo dưỡng thường xuyên và nâng niu.

Còn sản phẩm của Trung Quốc giá thành thấp, nhưng chất lượng kém. Thêm một câu chuyên không thể quên đó là trong cuộc thi "Tank Biathlon" diễn ra vào năm ngoái, chiếc xe tăng của Trung Quốc vừa chạy vừa long ra "như răng bà lão".

Hé lộ bí mật sự thành công của hệ thống tên lửa S-400 - Ảnh 2.

Xe tăng T-72B3 của Nga tại Tank Biathlon 2017.

Thứ hai, đó là việc bàn giao đúng thời hạn và sự quan tâm một cách có trách nhiệm tới các thỏa thuận. Ở đây có thể lấy ví dụ Ukraine, quốc gia vừa lọt vào tốp 10 nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới. Ba đơn đặt hàng quan trọng của những năm gần đây đã bị tổ hợp công nghiệp-quốc phòng nước này biến thành thất bại thê thảm.

Và thứ ba, Moscow không dùng vũ khí để hù dọa các đối tác của mình. Ở đây ví dụ liên quan tới Thổ Nhĩ Kỳ là hết sức thích hợp. Sau khi cuộc đảo chính bất thành, Lầu Năm Góc rút toàn bộ các tổ hợp "Patriot" của mình khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và từ chối bán chúng cho Ankara.

Nếu chỉ nói về hợp đồng bán tên lửa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ thì ở đây cũng không thể thiếu được sự can thiệp của "những người bạn" phía bên kia đại dương. Nhiều chuyên gia ghi nhận rằng chiến dịch chống khủng bố của Nga tại Syria là cách quảng cáo tốt nhất cho vũ khí của chúng ta.

Vì thế, Mỹ đã vài lần định "hủy hoại danh dự của Nga. Lấy ví dụ, sau khi tổng thống Trump phóng 50 quả tên lửa "Tomahawk" vào Syria, ngay lập tức nổ ra chiến dịch hạ bệ S-400. Nhiều "chuyên gia" Mỹ cố gắng chứng tỏ sự bất lực của các hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Nga khi để lọt những tên lửa của Mỹ.

Nhưng, như chúng ta đang thấy ngày hôm nay, những hành động khiêu khích đó đã không đạt được kết quả. Danh tiếng của lĩnh vực công nghiệp-quốc phòng Nga vẫn đứng vững, và minh chứng rõ nhất đó là đơn đặt hàng mua "Triumf" từ một trong những quân đội hùng hậu nhất của NATO.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại