*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ấn Độ mới đây xác nhận Nga đã bàn giao lô hệ thống phòng không S-400 Triumf thứ tư cho New Delhi, như một phần của thỏa thuận trị giá 5,43 tỷ USD.
Không quân Ấn Độ rất ấn tượng với tính năng của hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất.
Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14/4 đã tiếp tục nhắc lại lời đề nghị với Mỹ về việc thiết lập một nhóm làm việc chuyên môn bao gồm NATO để giúp hai nước giải quyết bất đồng sâu sắc quanh việc Ankara mua các tên lửa S-400 của Nga.
Sự hiện diện của hệ thống phòng không Mỹ ở Iraq cho thấy Baghdad sẽ không mua S-300 và S-400 của Nga mặc dù hai bên đã có nhiều cuộc đàm phán và Mỹ được cho là chịu trách nhiệm bảo vệ bầu trời Iraq.
Nhiều khả năng Algeria sẽ trở thành khách hàng đầu tiên mua hệ thống phòng không S-350 Vityaz do Nga sản xuất.
Máy bay do thám P-8 Poseidon của Mỹ bay gần lãnh thổ Syria đã tìm cách chặn các tần số hoạt động của các hệ thống S-400 được Nga triển khai tại căn cứ không quân Hmeymim ở quốc gia Trung Đông này.
Nga đang có kế hoạch trang bị cho các lực lượng ở Bắc Cực hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 đầy uy lực nhằm tạo 1 vòm phòng không đối phó với kẻ thù.
Bất chấp trong hồ sơ mua bán đầy "vết nhơ ăn cắp công nghệ" nhưng khả năng rất cao Trung Quốc vẫn sẽ được Nga chấp thuận cung cấp hệ thống phòng không S-500.
Được mệnh danh là "Phòng tuyến cuối cùng" trong mạng lưới phòng không Nga, S-350 được coi là vũ khí đầy tiềm năng khi so với S-400.
Việc mua hệ thống phòng thủ tân tiến S-400 của Nga là điều sống còn để bảo vệ người dân Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định.
Đã hơn 3 ba tuần kể từ thời điểm tên lửa S-300 được bàn giao, các chiến đấu cơ Israel, Tây Âu và Mỹ hoàn toàn "mất tích" trên bầu trời. Hiệu quả "răn đe" tối cao đã được thể hiện.
Theo nguồn tin, lô thiết bị đầu tiên bao gồm 1 trạm chỉ huy, 1 trạm radar, thiết bị hỗ trợ, phụ tùng và một số thành phần khác trong tổ hợp S-400.
Tâm điểm