Ấn Độ xác nhận Nga đã bàn giao hệ thống S-400 thứ tư

Hoàng Vân
|

Ấn Độ mới đây xác nhận Nga đã bàn giao lô hệ thống phòng không S-400 Triumf thứ tư cho New Delhi, như một phần của thỏa thuận trị giá 5,43 tỷ USD.

Hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga,

“Lô hệ thống phòng không S-400 Triumf thứ tư dành cho Không quân Ấn Độ (IAF) đã được Nga gửi đi. Chúng ta sẽ nhận được chúng trong vòng một tháng tới", Phó Tham mưu trưởng IAF, Thượng tướng Awadhesh Kumar Bharti, nói hôm 8/5.

Ông lưu ý thêm, hệ thống S-400 thứ năm và cũng là cuối cùng dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026.

Theo báo Hindustan Times (HT), các quan chức IAF đã hoàn tất việc kiểm tra trước khi xuất xưởng hệ thống S-400 vào ngày 18/4.

Năm 2018, Ấn Độ đã ký một thỏa thuận mua 5 hệ thống S-400 Triumf, một trong những loại vũ khí phòng không tiên tiến nhất của Nga.

Nga đã bàn giao 3 hệ thống đầu tiên, với các đợt giao hàng diễn ra từ năm 2021 đến đầu năm 2023.

Các quan chức Ấn Độ cho biết, hệ thống S-400 đã đóng vai trò quan trọng trong Chiến dịch Sindoor, một cuộc đối đầu quân sự với Pakistan hồi tháng 5 năm ngoái.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ca ngợi hệ thống này khi ông đến thăm một trong những căn cứ quân sự sau khi lệnh ngừng bắn được thực thi.

Theo báo cáo của HT, Pakistan đã di chuyển tất cả các máy bay chiến đấu và phương tiện bay đang hoạt động của mình đến căn cứ Quetta và Peshawar để tránh tên lửa Ấn Độ trong Chiến dịch Sindoor.

Báo cáo của The Print hồi tháng 4/2026 nói rằng, các đơn vị S-400 mới sẽ được triển khai dọc theo biên giới phía Tây của quốc gia Nam Á này với Pakistan.

New Delhi cũng đang tìm cách thành lập một cơ sở bảo trì, sửa chữa và đại tu (MRO) cho hệ thống S-400 do khu vực tư nhân đảm nhiệm.

Hôm 7/5, quân đội Ấn Độ đã công bố một bộ phim tài liệu giới thiệu những thước phim và hình ảnh quý hiếm về Chiến dịch Sindoor - bao gồm kế hoạch tác chiến, các cuộc tấn công chính xác và việc triển khai máy bay chiến đấu.

Thượng tướng Anil Chopra, sĩ quan không quân đã nghỉ hưu, lập luận hệ thống S-400 đóng vai trò là "lá chắn" của Ấn Độ trong Chiến dịch Sindoor, trong khi tên lửa BrahMos được coi là "thanh kiếm đáng sợ nhất" của nước này.

Được biết, khoảng 60% trang thiết bị quân sự hiện tại của Ấn Độ có nguồn gốc từ thiết kế của Nga hoặc Liên Xô.

Theo RT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại