Hàng ngàn người tụ tập đập phá ở Bình Thuận, Bí thư tỉnh ủy lên tiếng

Minh Khang |

"Người dân có thể bày tỏ chính kiến của mình, nhưng lại có hành vi vi phạm pháp luật là không thể chấp nhận được...", ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nêu quan điểm.

Nói về việc nhiều người dân tập trung ở Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) chặn xe, phản đối dự thảo Luật Đặc khu, ngày 10/6, tờ Tuổi trẻ dẫn lời ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cho hay, chính quyền địa phương luôn lắng nghe ý kiến và tuyên truyền các chính sách pháp luật đến người dân.

"Người dân có thể bày tỏ chính kiến của mình, nhưng lại có hành vi vi phạm pháp luật là không thể chấp nhận được. Hành vi ra chặn xe, gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 1 là vi phạm pháp luật. Việc này phải xử lý kịp thời, nghiêm minh", ông Hùng nói với tờ Tuổi trẻ.

Hàng ngàn người tụ tập đập phá ở Bình Thuận, Bí thư tỉnh ủy lên tiếng - Ảnh 1.

Xe công an bị những người tụ tập đập phá. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo báo Pháp luật TP.HCM, vụ việc bắt đầu vào khoảng 9h sáng ngày 10/6, hàng trăm người đi qua các đường chính của thị trấn Phan Rí Cửa, sau đó ra ngã ba QL1 gần Cầu Nam gây kẹt xe nghiêm trọng hàng chục km.

Tờ VnExpress đưa tin, càng về chiều, lượng người tụ tập càng đông. Hàng trăm cảnh sát được huy động nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Tại một số điểm, cảnh sát đã gặp phải phản ứng mạnh từ dòng người. Nhiều thanh niên ném gạch đá tấn công, đập phá ôtô công vụ.

Nguồn tin của tờ Pháp luật TP.HCM khẳng định, có ít nhất 2 ô tô và 2 mô tô công vụ của Công an tỉnh Bình Thuận bị nhóm thanh niên ở thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) ném hư hỏng. Ít nhất ba chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương do bị ném đá.

Báo chí trong nước phản ánh, đến tối 10/6, nhiều người quá khích đã xô ngã cổng tràn vào trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận trên đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Phan Thiết để la hét, đốt phá.

Một số chiến sĩ công an đã bị các đối tượng quá khích tấn công mặc dù các lực lượng chức năng đã nỗ lực ngăn cản, phun vòi rồng để giải tán.

Nói về sự việc tập trung đông người tương tự diễn ra ở Khánh Hòa, dẫn lời ông Hồ Văn Mừng, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Khánh Hòa, tờ VnExpress cho biết, nhiều người lấy lý do phản đối Dự luật Đặc khu để đổ xuống đường. "Lòng yêu nước của người dân đáng để ghi nhận, song phải thể hiện đúng chứ không phải xuống đường la hét", ông Mừng nói.

Cũng theo nguồn này, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh Khánh Hòa đánh giá, trong số đám đông tụ tập sáng nay có nhiều thành phần "có âm mưu chống phá", bởi trước đó có nhiều tin nhắn kêu gọi xuống đường. .

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại