Hàng loạt tên lửa phóng đi từ Địa Trung Hải tấn công Syria: Thế lực nào thực sự đứng sau?

Tú Anh |

Một loạt quả tên lửa hành trình được ghi nhận đã phóng đi từ hướng Địa Trung Hải để tấn công vào các mục tiêu ở tỉnh Idlib, địa bàn phía Đông Bắc Syria.

Cả trang AviaPro và Lenta đều dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, ngày 10/2 đã có một số quả tên lửa hành trình được phóng đi từ hướng biển Đại Trung Hải tấn công vào các mục tiêu ở Bắc và Đông Bắc Syria.

Lenta dẫn thông tin từ nhà phân tích quân sự Babak Taghvaee nói rằng, các tên lửa hành trình là do Quân đội Chính phủ Syria (SAA) phóng và mục tiêu là một trong các đài quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập ở tỉnh Đông Bắc Idlib.

"Theo tường thuận của các nhân chứng tại hiện trường, Quân đội Chính phủ Syria, dưới sự yểm trợ của Không quân Nga đã phóng một loạt tên lửa hành trình vào trạm quan sát của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib, Syria", chuyên gia quân sự Babak Taghvaee cho biết.

Hàng loạt tên lửa phóng đi từ Địa Trung Hải tấn công Syria: Thế lực nào thực sự đứng sau? - Ảnh 1.

Hiện tại chưa thể khẳng định chắc chắn lực lượng nào có thể đã phóng tên lửa hành trình tấn công các mục tiêu thuộc địa bàn tỉnh Idlib của Syria. Ảnh: AviaPro

Trong khi đó, nguồn tin của AviaPro cũng cho rằng các tên lửa hành trình đã được phóng vào lãnh thổ Syria từ hướng Địa Trung Hải.

Lực lượng nào thực sự đứng đằng sau vụ phóng tên lửa này hiện vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn.

Một số thông tin cho đó là các tên lửa hành trình phóng đi từ một tàu chiến của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ để phá hủy các vị trí của quân chính phủ Syria.

Tuy nhiên, cũng có những phỏng đoán cho rằng, đó có thể là các tên lửa hành trình được phóng từ các tàu chiến Hải quân Nga hoặc tên lửa chiến thuật của Quân đội Syria.

Hiện tại, cả Nga, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ - những bên trực tiếp liên quan tới cuộc xung đột hiện nay ở vùng Đông Bắc Syria đều chưa đưa ra bất cứ phát ngôn chính thức nào.

Xét tới thực tế, trong ngày 10/2 đã diễn ra cuộc đối đầu ác liệt giữa các lực lượng Syria và Thổ Nhĩ Kỳ ở đây nên thông tin cho đó là các tên lửa hành trình phóng đi từ tàu chiến Nga có thể không chính xác.

Tàu chiến Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr tấn công các mục tiêu khủng bố ở Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại