Lãnh đạo Kim Jong-un sẽ hội đàm thượng đỉnh với tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào tháng 4

Thủy Thu |

Cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đồng ý phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên nếu an ninh của Bình Nhưỡng được đảm bảo.

Theo ông Chung Eui Yong - cố vấn an ninh của Tổng thống Hàn Quốc, cuộc họp thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh Triều Tiên Kim Jong-un sẽ được tổ chức tại làng Bành Môn Điếm vào tháng 4 tới đây.

"Hàn Quốc và Triều Tiên đã đồng ý thiết lập một đường dây nóng giữa các nhà lãnh đạo, tạo điều kiện cho các cuộc tham vấn, đàm phán", ông Chung Eui Yong cho biết.

"Triều Tiên khẳng định cam kết đối với vấn đề phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên và nói họ sẽ không có lý do để sở hữu vũ khí hạt nhân nếu mọi mối đe dọa với Triều Tiên được loại bỏ và họ được đảm bảo về an ninh", cố vấn an ninh Hàn Quốc nhấn mạnh.

Chung Eui Yong nói: "Triều Tiên cũng cam kết sẽ không sử dụng các loại vũ khí thông thường cũng như vũ khí hạt nhân nhằm vào Hàn Quốc".

Ông này cho hay, Bình Nhưỡng còn bày tỏ mong muốn tổ chức các cuộc đàm phán "thẳng thắn" với Mỹ về những phương pháp tiến hành phi hạt nhân hóa trên bán đảo và bình thường hoá quan hệ giữa các quốc gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại