Hàn Quốc rút khỏi tập trận chung Hổ mang vàng vì sợ virus corona?

Minh Hạnh |

Lực lượng vũ trang Hàn Quốc đang xem xét khả năng rút khỏi cuộc tập trận quân sự chung ở Thái Lan có tên Hổ mang vàng trong bối cảnh dịch viêm phổi do virus corona đang lây lan nhanh chóng.

“Chúng tôi đang cân nhắc giữa việc rút khỏi cuộc tập trận, hoặc điều động ít binh sĩ - vũ khí hơn”, một quan chức quân đội nước này cho biết.

Trước đó, lực lượng hải quân và thủy quân lục chiến Hàn Quốc dự định đưa đến Thái Lan khoảng 400 binh sĩ, 8 phương tiện đổ bộ tấn công và một tàu hải quân.

Theo một quan chức khác, quân đội đã trình bày ý kiến của mình với Bộ Quốc phòng, và cơ quan này sẽ đưa ra quyết định trong tương lai gần.

Sự kiện được đề cập đến, theo Sputnik, là cuộc tập trận Hổ mang vàng lần thứ 39, do quân đội Mỹ và Thái Lan tổ chức, dự kiến diễn ra từ ngày 26/2 đến ngày 6/3.

Đây là hoạt động hàng năm, có sự tham gia của nhiều quốc gia khác như Nhật Bản, Singapore, Indonesia. Năm ngoái, Hổ mang vàng còn có sự góp mặt của Trung Quốc và Ấn Độ.

Được bắt đầu từ năm 1982, Hổ mang vàng là cuộc tập trận chung lớn nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hàn Quốc bắt đầu tham gia sự kiện này từ năm 2010.

Hiện, Hàn Quốc có 24 trường hợp dương tính với virus corona.

Cũng do sự bùng phát của dịch bệnh, đội bay Đại bàng đen của Không quân Hàn Quốc tuần trước tuyên bố sẽ không tham dự triển lãm hàng không Singapore Airshow 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại