Quân đội Mỹ bảo vệ các căn cứ ở Hàn Quốc trước virus corona: Hàng loạt binh sĩ bị cách ly

Trà Khánh |

Động thái trên của Lầu Năm Góc được cho là cách hiệu quả nhất để bảo vệ các căn cứ của nước này ở Hàn Quốc trước dịch viêm phổi Vũ Hán đang lan rộng ra toàn cầu.

Tờ Business Insider dẫn thông báo của Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) hôm 2/2 cho biết, lực lượng này sẽ tiến hành cách ly một số binh sĩ từng di chuyển qua hoặc làm việc tại Trung Quốc trong khoảng thời gian dịch viêm phổi Vũ Hán - virus corona (2019 - nCoV) bùng phát.

Theo thông báo chính thức của USFK trên mạng xã hội Twitter, mọi binh sĩ Mỹ trở về Hàn Quốc từ Trung Quốc trong khoảng thời gian từ ngày 19/1 đến 2/2, đều sẽ bị cách ly 14 ngày để theo dõi nhằm ngăn ngừa virus corona xuất hiện bên trong các căn cứ của nước này tại Hàn Quốc.

Quân đội Mỹ bảo vệ các căn cứ ở Hàn Quốc trước virus corona: Hàng loạt binh sĩ bị cách ly - Ảnh 1.

Thông báo về việc cách ly các binh sĩ Mỹ trở về Hàn Quốc từ Trung Quốc được USFK đăng tải trên mạng xã hội Twitter. (Ảnh chụp màn hình)

"Cách ly 14 ngày, tương đương với thời gian ủ bệnh của chủng virus coron mới, kể từ ngày các cá nhân này trở về Hàn Quốc từ Trung Quốc, bất kể họ có biểu hiện triệu chứng của bệnh hay không", tuyên bố của USFK giải thích.

Tuy nhiên, USFK vẫn đưa ra thông tin trấn an là khả năng các binh sĩ Mỹ ở Hàn Quốc tiếp xúc được với các nguồn lây nhiễm virus corona là khá thấp. Dù vậy các biện pháp kiểm dịch vẫn được xem là cần thiết để giảm thiểu rủi ro lây nhiễm cho cho các căn cứ của USFK ở Hàn Quốc.

Tướng Robert Abrams, chỉ huy các Lực lượng vũ trang Mỹ tại Hàn Quốc trong một đoạn tweet trên trên mạng xã hội Twitter trong hôm 2/2 cũng nhấn mạnh, "Chúng tôi đang thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp để ngăn chặn bất kỳ sự lây lan tiềm tàng nào từ virus corona".

"Nếu bạn cảm thấy không khỏe, hãy đến các đơn vị y tế càng sớm càng tốt," Vị tướng này nhắn nhủ với các binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Hàn Quốc trên Twitter.

Trong khi đó, đã có ít nhất 15 trường hợp nhiễm virus corona ở Hàn Quốc, nơi có khoảng 28.500 lính Mỹ đang đóng quân.

Trong cuối tuần qua, chính phủ Mỹ cũng đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng khi dịch viêm phổi Vũ Hán - virus corona lan rộng với số người chết đã vượt quá 300, và số người nhiễm bệnh là hơn 14.000.

Trong hôm 1/2, trang Military dẫn nguồn tuyên bố của Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã phê chuẩn một yêu cầu của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) để cung cấp ít nhất 6 căn cứ quân sự của Quân đội Mỹ làm cơ sở cách ly cho 1.000 người Mỹ bị yêu cầu kiểm dịch sau khi đi du lịch nước ngoài.

Các cơ sở quân sự của Mỹ sẽ được sử dụng cho mục đích trên bao gồm Căn cứ Trung đoàn 168, Học viện huấn luyện tại Fort Carson-Colorado, Căn cứ không quân Travis-California, Căn cứ không quân Lackland-Texas và Cơ sở không quân Miramar của Thủy quân lục chiến-California.

Theo AP, ngoài các địa điểm nói trên, căn cứ không quân March ở California đã tiếp nhận 195 công dân Mỹ được sơ tán khỏi Trung Quốc, "tâm chấn" của dịch bệnh do virus corona gây ra. Được biết, những người Mỹ nói trên sẽ phải cách ly trong vòng hai tuần.

Dịch Corona: Hơn 40 người chết/ngày, Việt Nam 7 người nhiễm bệnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại