*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Khi số lượng tên lửa cũng như đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên và Hàn Quốc tăng lên thì cũng là lúc các nhà quan sát đặt ra câu hỏi về nguy cơ leo thang căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.
Triều Tiên ngày 26/3 xác nhận nước này đã phóng thử một loại vũ khí dẫn đường chiến thuật mới một ngày trước đó.
Ngày 17/3, Ngoại trưởng và Bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ tới thăm Hàn Quốc giữa lúc Tướng quân đội Mỹ cảnh báo, Triều Tiên đã đạt được “thành công đáng báo động” trong việc theo đuổi năng lực hạt nhân và tên lửa tầm xa; đồng thời có thể tiến hành thứ tên lửa đạn đạo liên lục địa mới trong thời gian tới.
Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) ngày 12/3 cho biết phát biểu gần đây của chỉ huy lực lượng này, Tướng Robert Abrams, về kế hoạch nâng cao khả năng phòng thủ tên lửa mới trên Bán đảo Triều Tiên không liên quan đến việc triển khai các thiết bị hay đơn vị mới.
Một chiếc xe bọc thép của Mỹ đã gặp tai nạn khi trên đường tới căn cứ nằm gần biên giới Triều Tiên, khiến 4 người chết và 1 người bị thương.
Theo thông tin độc quyền của tờ Wall Street Journal (WSJ) ngày 17/7, Lầu Năm góc đã đệ trình Nhà Trắng những phương án lựa chọn về giảm hiện diện quân sự tại Hàn Quốc tại thời điểm hai bên còn bất đồng trước yêu sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi Seoul nâng mức chi trả cho việc Mỹ đóng trú quân sự.
Dân số Hàn Quốc lớn gấp đôi so với Triều Tiên và nền kinh tế công nghệ hiện đại hơn 40 lần. Một quốc gia có những đặc điểm đó có khả năng tạo ra bất kỳ lực lượng phòng thủ nào họ muốn hoặc cần (bao gồm xây dựng kho vũ khí hạt nhân, nếu họ chọn) để ngăn chặn hoặc đánh bại kẻ thù. Vì sao Mỹ vẫn cần phải bảo vệ Hàn Quốc trước Triều Tiên?
Trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung ngày càng xấu đi, Hàn Quốc, vốn đang bị kẹp chặt giữa hai bên một lần nữa phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong việc thực thi chính sách đối ngoại của mình.
Quân đội Mỹ và Hàn Quốc ngày 29/5 đã hoàn tất việc vận chuyển các tên lửa đánh chặn mới để thay thế các thiết bị cũ trong hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại thị trấn Seongju, miền Trung Hàn Quốc.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27/4 cho biết Washington đang tìm kiếm “sự thỏa hiệp hơn nữa” từ Hàn Quốc trong các cuộc đàm phán về thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự song phương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/4 tuyên bố ông đã từ chối đề nghị chia sẻ chi phí quốc phòng mà Hàn Quốc đưa ra, nhằm duy trì hoạt động của 28.500 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại nước này.
Các cuộc đàm phán chia sẻ chi phí quân sự giữa Washington và Seoul một lần nữa rơi vào bế tắc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Hàn Quốc về một thỏa thuận nhằm chấm dứt nhiều tháng tranh cãi có thể ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ đồng minh gần gũi giữa hai nước.