Hai trực thăng Mỹ tấn công chốt kiểm soát quân đội Syria

Phạm Nghĩa |

Hai máy bay trực thăng của Mỹ hôm 17-8 tấn công một trạm kiểm soát của quân đội Syria ở Đông Bắc nước này.

Truyền thông nhà nước Syria đưa tin vụ tấn công xảy ra gần TP Qamishli do người Kurd kiểm soát. Hậu quả, ít nhất một binh sĩ thiệt mạng và hai người khác bị thương. Một trong hai người bị thương được cho là quân nhân Mỹ.

Đài truyền hình nhà nước Syria xác nhận vụ tấn công bằng trực thăng ở ngôi làng Tal Dahab, gần TP Qamishli. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR, trụ sở tại Anh) không đưa ra con số thương vong nhưng tiết lộ trước vụ tấn công, quân đội Syria và lực lượng Mỹ đã xảy ra tranh cãi.

Theo báo cáo ban đầu, vụ tấn công xảy ra sau khi quân đội Syria ngăn cản một đoàn xe tuần tra của Mỹ đi qua. Quân đội Mỹ không bình luận khi được liên lạc.

Hãng tin AP cho biết căng thẳng giữa quân chính phủ Syria và lực lượng Mỹ gia tăng ở Đông Bắc Syria trong những tháng gần đây. Quân đội Syria đã chặn lực lượng Mỹ tiến vào một số khu vực trong vài sự cố liên quan.

Hàng trăm binh sĩ Mỹ hiện đồn trú tại Đông Bắc Syria, làm việc với các đối tác địa phương bao gồm Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo để chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại