NÓNG: Bộ chỉ huy Mỹ CENTCOM xác nhận Iran đột kích bắt giữ một tàu dầu - Căng thẳng tột độ

N. Tuấn Sơn |

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (US CENTCOM) vừa thông báo các lực lượng Iran đã đột kích và kiểm soát một tàu dầu mang tên Wila trên hải phận quốc tế.

Tuy vậy, đoạn video mà US CENTCOM công bố không cho thấy thật rõ ràng chuyện gì đang xảy ra mà chỉ tiết lộ hình ảnh mờ mờ của một chiếc trực thăng chưa rõ quốc tịch đang thả lính đặc nhiệm đột kích một con tàu.

Vụ việc mới nhất này lại đang khiến Trung Đông dậy sóng và hết sức căng thẳng, eo biển Hormuz và các vùng biển gần Iran bất ngờ trở lại thành một điểm cực nóng.

Thông báo trên trang Twitter chính thức của mình, US CENTCOM thông báo các lực lượng Iran đã đột kích và kiểm soát chiếc tàu được cho là mang tên "Wila", đồng thời cũng cho biết thêm rằng có 2 tàu và 1 trực thăng Sea King của Iran tham gia vào vụ đột kích. Thông báo vừa phát đi của CNETCOM có đoạn:

"Hôm nay, trên hải phận quốc tế, các lực lượng Iran bao gồm 2 tàu và 1 trực thăng "Sea King" đã tiến hành đột kích và kiểm soát con tàu mang tên Wila'".

NÓNG: Bộ chỉ huy Mỹ CENTCOM xác nhận Iran đột kích bắt giữ một tàu dầu - Căng thẳng tột độ - Ảnh 1.

Địa điểm xảy ra vụ đặc nhiệm Iran đột kích bắt giữ tàu dầu.

Video đính kèm trên tweet cho thấy những hình ảnh bị che mờ về hành động đột kích của trực thăng không xác định quốc tịch đang tiếp cận thả lính đặc nhiệm xuống con tàu cũng "không rõ quốc tịch".

Hiện nay chỉ có 1 con tàu được đăng ký dưới cái tên 'Wila', là một tàu dầu hiện đang treo cờ Liberia, và vị trí của nó hiện tại đang ở 25° 26' 15.756" N, 56° 29' 42.36" E, trên vịnh Oman, cách không xa cảng Khor Fakkan Anch, theo dữ liệu giám sát hàng hải của trang thông tin Marine Traffic vào lúc 21:02 UTC (tức 4h02 sáng nay, theo giờ Việt Nam).

Theo Marine Traffic, cảng Khor Fakkan Anch là đích đến cơ bản của chiếc tàu dầu nói trên. Hệ thống phát đáp tự động của tàu Wila đã bật cảnh báo tình trạng "tàu đang không được điều khiển". Một thông báo như vậy thường được phát đi khi tàu đang thả neo hay cập cảng hoặc cũng có thể là nó bị mất điều khiển vì những tình huống bất khả kháng nào đó.

Theo Howard Altman, một biên tập viên của trang Military Times, dẫn nguồn tin quân sự cho biết hiện chưa rõ tại sao chiếc tàu dầu này bị đột kích. Ông Altman cũng dẫn nguồn tin giấu tên cho biết "Các lực lượng Iran, dường như khả năng cao là đặc nhiệm (SOF) đã đột kích lên tàu Wila".

Theo Reuters, cũng dẫn tuyên bố của một quan chức Mỹ giấu tên, Quân đội Mỹ không liên quan tới vụ việc và con tàu dầu này có lẽ đã được các lực lượng Iran thả tự do.

Cùng thời điểm này, trên truyền thông, phía Iran chưa đưa ra bất cứ bình luận nào còn CENTCOM cũng không hé lộ thêm chi tiết.

Trước đó, vào ngày 19/07/2019, Iran bắt tàu dầu của Anh Stena Impero khi tàu này đi qua eo biển Hormuz. Thoạt đầu hải quân của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã bắt 2 tàu chở dầu đều của Anh: tàu Stena Impero treo cờ Anh và tàu Mesdar treo cờ Liberia khi hai tàu này di chuyển qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên sau đó hải quân Iran xác nhận với truyền thông nhà nước Iran đã thả cho tàu Mesdar tiếp tục di chuyển, chỉ giữ lại tàu Stena Impero.

Sau khi bị bắt giữ hơn 2 tháng, ngày 27/09/2019, tàu chở dầu mang cờ Anh Stena Impero đã được thả tự do và nhổ neo, rời khỏi cảng Bandar Abbas của Iran.

Iran bắt giữ tàu dầu nước ngoài

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại