Hải quân Nga-Trung-Iran tập trận, Mỹ cố tình "chọc gậy bánh xe", Tư lệnh HQ Iran nổi giận?

Hoài Giang |

Tối 2/1/2019, hãng tin TASS dẫn tuyên bố của Chỉ huy Hải quân Iran cáo buộc Mỹ cố gắng ngăn ba nước Nga, Iran và Trung Quốc tiến hành tập trận hải quân.

Chuẩn đô đốc Hossein Khanzadi nhấn mạnh: "Trong cuộc tập trận hải quân được phối hợp giữa ba nước Iran, Nga và Trung Quốc, người Mỹ và các đồng minh đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp nhằm "thọc gậy bánh xe" vào hoạt động chung giữa Iran và hai đồng minh".

Ông nói thêm rằng âm mưu của người Mỹ đã bị phát hiện do sự cảnh giác của tất cả các bên tham gia cuộc tập trận.

Cuộc tập trận hải quân chung giữa Nga và Iran-Trung Quốc có tên "Vành đai An ninh Hàng hải" được tổ chức ở Ấn Độ Dương và Vịnh Oman đã kết thúc vào ngày 30/12/2019.

Theo bình luận của phía Nga: "Cuộc tập trận hải quân "chưa từng có tiền lệ" nhằm mục đích huấn luyện và hợp tác.

Vùng biển xung quanh Iran đã trở thành một trọng tâm nơi xảy ra căng thẳng cấp quốc tế, trong bối cảnh Mỹ gia tăng áp lực đối với các nước nhập khẩu dầu của Iran và đe dọa cắt đứt các quan hệ thương mại khác đối với nước nào vi phạm.

Truyền thông Iran cho biết các cuộc tập trận hỗn hợp bao gồm các hoạt động ứng cứu các tàu bị cháy hoặc tàu bị cướp biển tấn công, và các cuộc tập trận sử dụng tới hỏa lực.

Phóng sự của Fox News về cuộc tập trận hải quân giữa ba nước Nga - Trung - Iran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại