GS.TS da liễu: Thận trọng với 4 cách làm trắng da phổ biến này, vừa hỏng mặt, vừa hại thân

Vân Hồng |

Sở hữu một làn da trắng sáng là mong ước của rất nhiều phụ nữ, nhưng 4 cách làm trắng da sau đây được chuyên gia da liễu khuyên bạn nên thận trọng, vì có thể làm hỏng da.

Bài viết này của Giáo sư Tiến sĩ chuyên ngành da liễu Dương Hy Xuyên (TQ) khuyến cáo về những hình thức làm trắng da đang phổ biến ở phụ nữ châu Á hiện nay.

GS.TS da liễu: Thận trọng với 4 cách làm trắng da phổ biến này, vừa hỏng mặt, vừa hại thân - Ảnh 1.

Giáo sư Tiến sĩ chuyên ngành da liễu Dương Hy Xuyên

Đối với phụ nữ châu Á, công cuộc làm trắng da dường như là vô tận.

Ai cũng đã từng thử qua một số sản phẩm dưỡng trắng da, các phương pháp dưỡng da hay làm đẹp,… ở mức độ ít nhiều khác nhau.

Một số có thể có hiệu quả, và phần nhiều hơn có thể là không hiệu quả.

Hôm nay, tôi sẽ cho bạn biết về 4 "vết rỗ" phổ biến trên con đường làm trắng da của chị em phụ nữ, những vết rỗ này không những không hiệu quả trong việc cải thiện sắc da mà thậm chí còn có thể gây hại cho toàn bộ cơ thể và sức khỏe của bạn.

GS.TS da liễu: Thận trọng với 4 cách làm trắng da phổ biến này, vừa hỏng mặt, vừa hại thân - Ảnh 2.

1, Sự an toàn của việc tiêm làm trắng da vẫn còn đang nghi ngờ

Thành phần chính của những loại thuốc tiêm làm trắng da này thường là vitamin C, tranexamic acid, glutathione,… và giá thành nhìn chung không cao. Một số người có thể trở nên trắng hơn sau khi tiêm, nhưng nó không mang lại hiệu quả tốt về mặt thực tế những gì chúng ta nhìn thấy.

Quan trọng hơn, không có đủ dữ liệu nghiên cứu để hỗ trợ tính an toàn và tác dụng lâu dài của một lượng lớn các thành phần này được truyền vào cơ thể.

Ngoài ra, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã đưa ra cảnh báo đặc biệt rằng, các sản phẩm làm trắng da dạng tiêm chưa được phê duyệt. Các sản phẩm tiêm làm trắng có thể chứa các chất không rõ nguồn gốc, liên quan đến vấn đề an toàn. Việc tiêm thuốc không theo quy chuẩn thường xuyên cũng có thể gây ra các bệnh truyền nhiễm.

GS.TS da liễu: Thận trọng với 4 cách làm trắng da phổ biến này, vừa hỏng mặt, vừa hại thân - Ảnh 3.

2, Thuốc uống làm trắng và chất lỏng làm trắng không hẳn là an toàn

Thuốc uống hoặc dung dịch làm trắng da thường chứa vitamin B, vitamin C, vitamin E, glutathione hoặc các chất khác phức tạp hơn.

Về lý thuyết, các thành phần này có thể mang lại hiệu quả làm trắng nhất định, nhưng vấn đề lớn nhất của viên uống làm trắng da chính là độ an toàn.

Hiện tại, không có đủ dữ liệu để chứng minh sự an toàn của các thành phần này khi dùng đường uống, lượng mà chúng ta cần uống để làm trắng da hiệu quả và liệu dùng lâu dài có gây tác dụng phụ hay không.

Đây là những lĩnh vực cần được nghiên cứu sâu hơn trong lĩnh vực y tế, thay vì chỉ đơn giản là xếp chồng các thành phần làm trắng theo lý thuyết lại với nhau và kết hợp các loại thuốc làm trắng khác nhau.

GS.TS da liễu: Thận trọng với 4 cách làm trắng da phổ biến này, vừa hỏng mặt, vừa hại thân - Ảnh 4.

Thành phần chính của một số loại thuốc làm trắng da là axit tranexamic

Axit tranexamic thường được sử dụng để điều trị bệnh nấm da đầu và các vấn đề về da khác, nhưng là một loại thuốc cần kê đơn, có nhiều chống chỉ định sử dụng thuốc và cũng có thể tiềm ẩn những nguy cơ gây ra phản ứng có hại.

Ngay cả khi có chỉ định, liều lượng uống khuyến cáo của nhiều loại thuốc làm trắng da như vậy cao hơn nhiều so với liều lượng bác sĩ chỉ định, và việc tự ý uống sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất lớn.

GS.TS da liễu: Thận trọng với 4 cách làm trắng da phổ biến này, vừa hỏng mặt, vừa hại thân - Ảnh 5.

3, Cảnh giác với những sản phẩm quảng cáo có tác dụng làm trắng nhanh và tốt

Các sản phẩm dưỡng trắng da thông thường thường cần sử dụng từ 2 đến 3 tháng mới có hiệu quả nhất định.

Đối với một số sản phẩm được tuyên bố là có những thay đổi đáng chú ý về màu da trong vòng 1 đến 2 tuần sử dụng, chúng ta nên cảnh giác với bất kỳ sự bổ sung các chất bất hợp pháp nào vào đó mà không biết.

Ví dụ, thủy ngân là nguyên tố thường được bổ sung bất hợp pháp trong các sản phẩm làm trắng nhanh chóng. Nó có tác dụng làm trắng tốt trong thời gian ngắn nhưng rất độc; muối thủy ngân trong các sản phẩm chăm sóc da bất hợp pháp rất dễ hấp thụ qua da vào máu, gây hại cho cơ thể, chẳng hạn như gây tổn thương não hoặc gan.

GS.TS da liễu: Thận trọng với 4 cách làm trắng da phổ biến này, vừa hỏng mặt, vừa hại thân - Ảnh 6.

4, Rửa mặt bằng sữa, nước vo gạo hoặc giấm không thể làm trắng da mặt

Sữa và nước vo gạo chứa một số chất dinh dưỡng nhất định, nên nhiều người nghĩ rằng rửa mặt bằng nước vo gạo sẽ mang lại chất dinh dưỡng cho da. Tuy nhiên thực tế, ngoài việc đẩy nhanh quá trình sinh sản của vi khuẩn trên da thì không có lợi ích nào khác.

Giấm là một chất có tính axit và rất dễ gây kích ứng, rửa mặt bằng giấm có thể gây bỏng da mặt và hàng rào bảo vệ da cũng sẽ bị phá hủy.

Sau khi đọc nội dung trên, bạn nên biết những phương pháp làm trắng da được nhiều người giới thiệu chưa chắc đã đáng tin, và đừng dễ tin, bạn chỉ thấy trắng tạm thời chứ không thể thấy tác dụng phụ sau đó.

Phương pháp tẩy trắng da chính xác cần phải được xác nhận đã có hiệu quả dưới tiền đề của khoa học, không nên tự ý làm trắng mà không hiểu rõ tác hại ẩn đằng sau.

*Theo The Paper, Weixin

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại