Ngày 13/5, Bệnh viện Đại học Y Dược, ĐHQGHN – Cơ sở Linh Đàm và Tập đoàn thiết bị nhãn khoa Carl Zeiss chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đào tạo y khoa liên tục, mở ra hướng đi mới cho đào tạo thực hành và ứng dụng công nghệ cao trong ngoại khoa thần kinh tại Việt Nam.
Điểm nhấn của chương trình hợp tác không chỉ nằm ở việc chuyển giao thiết bị hay tổ chức hội thảo chuyên môn, mà còn phản ánh một vấn đề được nhiều chuyên gia y tế trăn trở lâu nay: khoảng trống trong đào tạo thực hành phẫu thuật tại Việt Nam.
Phát biểu tại lễ ký kết, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành nhấn mạnh, đào tạo y khoa không thể dừng lại ở lý thuyết.
“Đào tạo thực hành không thể chỉ diễn ra trong lớp học, người học phải được thực hành trực tiếp trên mô hình, trên thiết bị thật mới có thể tự tin xử lý tình huống lâm sàng”, GS Thành nói.
Theo ông, hoạt động của mô hình “Trường – Viện” không chỉ là khám chữa bệnh mà còn phải gắn với đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đây cũng là yếu tố tạo nên khác biệt của bệnh viện đại học so với các cơ sở điều trị thông thường.

Giáo sư Lê Ngọc Thành chia sẻ tại buổi Lễ ký kết.
Trong bối cảnh y học ngày càng chuyên sâu, đặc biệt với các lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác cao như ngoại thần kinh hay vi phẫu, nhu cầu được tiếp cận môi trường thực hành hiện đại trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
PGS.TS Ngô Mạnh Hùng – Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Đại học Y Dược, Cơ sở Linh Đàm cho rằng đây chính là “khoảng trống lớn” của đào tạo ngoại khoa tại Việt Nam hiện nay.
“Chúng ta đi thẳng từ sách vở lên người bệnh, trong khi chưa có nhiều cơ hội sử dụng thiết bị hiện đại hay thực hành tại phòng mổ thực nghiệm trước khi phẫu thuật thực tế”, PGS.TS Ngô Mạnh Hùng nói.
Theo PGS Hùng, việc thiếu các mô hình thực hành khiến bác sĩ trẻ ít có cơ hội rèn luyện kỹ năng vi phẫu trong môi trường an toàn trước khi bước vào các ca mổ thực tế. Điều này cũng đặt ra áp lực lớn về an toàn người bệnh.
Từ thực tế đó, Khoa Phẫu thuật Thần kinh đang xây dựng phòng thực hành phẫu thuật ngay tại bệnh viện, đồng thời dự kiến tổ chức các workshop chuyên sâu về kỹ thuật vi phẫu dành cho bác sĩ và điều dưỡng, bao gồm kỹ thuật mài xương và khâu nối dưới kính vi phẫu.
Đại diện Carl Zeiss Việt Nam, bà Vũ Thị Thu Hiền cho biết việc hợp tác với Bệnh viện Đại học Y Dược, ĐHQGHN, Cơ sở Linh Đàm thể hiện cam kết đồng hành trong việc cập nhật các công nghệ và kỹ thuật điều trị tiên tiến.
Theo các chuyên gia, xu hướng đào tạo y khoa hiện đại hiện nay đều hướng đến mô hình “simulation” – mô phỏng và thực hành trước trên thiết bị, mô hình hoặc phòng mổ giả lập. Đây được xem là bước đệm quan trọng giúp bác sĩ làm chủ kỹ thuật, hạn chế rủi ro và nâng cao an toàn cho bệnh nhân.
Việc một bệnh viện đại học đầu tư bài bản vào hệ thống đào tạo thực hành cho thấy chuyển động đáng chú ý của y học Việt Nam trong nỗ lực tiệm cận chuẩn đào tạo quốc tế.
Không dừng ở đào tạo liên tục, chương trình hợp tác giữa hai bên còn mở ra cơ hội nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao trong thời gian tới.
Trong bối cảnh nhu cầu điều trị chuyên sâu ngày càng tăng, đặc biệt ở các lĩnh vực ngoại khoa kỹ thuật cao, việc đầu tư cho đào tạo thực hành được xem là “mắt xích” quan trọng để nâng chất lượng bác sĩ và nâng chuẩn điều trị cho người bệnh Việt Nam.