Góp 1 cuốn sách, ươm tri thức, gieo khát vọng

Mạnh Mường |

Gần 2000 học sinh, giáo viên, phụ huynh của 26 ngôi trường ở Bắc Giang cùng các diễn giả, nghệ sĩ, chuyên gia và nhà hảo tâm đã làm nên một chương trình đặc biệt.

Tặng sách, trau dồi kỹ năng, ươm tri thức, gieo khát vọng cho thế hệ tương lai

Chương trình 'Tri thức và khát vọng' lần đầu tiên diễn ra tại Hiệp Hòa, Bắc Giang (ngày 6/4) đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các học sinh, giáo viên và phụ huynh trên địa bàn huyện.

Chương trình này nằm trong chuỗi hoạt động của dự án Góp 1 cuốn sách - một dự án từ thiện, hoàn toàn vô danh, vô lợi vì mục tiêu tốt đẹp cho sự phát triển bền vững về nhân cách, trí tuệ cho thế hệ tương lai của đất nước.

Đây là dự án hoàn toàn miễn phí, được duy trì, phát triển dựa trên hình thức xã hội hóa.

Theo chia sẻ từ ông Nguyễn Văn Thảo - Phó Phòng Giáo dục & Đạo tạo Hiệp Hòa: Hiểu được tầm quan trọng của chương trình nên chúng tôi đã mời toàn bộ lãnh đạo các nhà trường, các đồng chí tổng phụ trách đội và đại diện các câu lạc bộ sách sống trong toàn huyện về dự để lan tỏa niềm đam mê đọc sách.

Góp 1 cuốn sách, ươm tri thức, gieo khát vọng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Thảo - Phó Phòng Giáo dục & Đạo tạo Hiệp Hòa trao tặng sách cho học sinh trường THCS Đức Thắng.

Chương trình không chỉ trao tặng hàng ngàn cuốn sách mà còn có những nội dung hết sức thiết thực và chất lượng khác. Đặc biệt là những bài nói chuyện truyền cảm hứng từ Nhà báo Bùi Ngọc Hải - người sáng lập dự án Góp 1 cuốn sách và diễn giả Nguyễn Sơn Lâm.

Niềm vui của nhà báo Bùi Ngọc Hải, diễn giả Sơn Lâm và các đại biểu tham dự giao lưu Tri thức & khát vọng

Bên cạnh đó, những tiết mục nghệ thuật đặc sắc đến từ ca sĩ Maya và Ảo thuật gia Tô Đức khiến cho không những hơn 1000 học sinh mà thậm chí cả hàng trăm giáo viên cùng nhiều bậc phụ huynh tham dự đã không thể nào rời mắt.

Ca sĩ, diễn viên Maya và ảo thuật gia Tô Đức biểu diễn tại trường THCS Đức Thắng trong chương trình Tri thức & khát vọng ngày 06/4 vừa qua.

Theo đánh giá của các giáo viên và các bậc phụ huynh tham dự, đây là chương trình có chất lượng tốt và rất thiết thực, cần được tổ chức rộng rãi tại các trường THCS ở địa phương.

"Chương trình nay đặc biệt thật em ạ! Anh quay hết những phút diễn giả nói chuyện, hôm nào về cho học sinh trường anh xem lại. Cảm nhận chương trình tuyệt vời. Chưa lần nào thành phần về chia sẻ lại đông đảo và nhiều người nổi tiếng thế", thầy giáo Nguyễn Ngọc Khánh - Hiệu trưởng trường THCS Quang Minh, Hiệp Hòa có mặt tại đây đã chia sẻ với phóng viên của chúng tôi như vậy.

Đánh giá về chương trình, bà Nguyễn Thị Huyền - Hiệu trưởng trường THCS Đức Thắng cho biết trước đây đã được nghe lãnh đạo các trường khác nói về hoạt động tặng sách và thành lập CLB Sách Sống từ dự án Góp 1 cuốn sách của Soha.

Tuy nhiên, phải tới khi chương trình diễn ra ở trường mình, nhà giáo Nguyễn Thị Huyền mới thực sự thấy rõ ý nghĩa.

"Chương trình thành công ngoài sự mong đợi của bản thân cũng như các giáo viên trong trường. Các em học sinh đã lắng nghe, chủ động tiếp nhận. Các em rất thích, rất ngấm, rất thấm các bài học mà diễn giả Sơn Lâm, nhà báo Bùi Ngọc Hải chia sẻ. Chương trình thực sự rất ý nghĩa và có sức lan toả rất lớn đối với thầy cô và các em học sinh về giá trị của nghị lực - cái mà diễn giả khiêm tốn nói rằng đó chỉ là sự "yêu đời". Cảm ơn các nhà hảo tâm, cảm ơn chương trình để nhà trường được thụ hưởng chương trình này", bà Huyền nhấn mạnh.

Thông điệp từ chàng trai cao 90cm, nặng chưa đến 30kg

Nguyễn Sơn Lâm (SN 1982) từ khi sinh ra đã mang trong mình di chứng chất độc màu da cam. Tròn một tuổi, Lâm đã phải ngày đêm vật lộn với bệnh tật, chịu đựng những cơn đau nhức giày vò, và cơ thể bắt đầu teo lại, đến khi trưởng thành cũng chỉ cao 90cm và nặng chưa đến 30kg.

Không chỉ thế, theo chia sẻ từ Sơn Lâm, anh đã luôn phải đối diện với những ánh nhìn thương hại, phân biệt, kì thị của nhiều người. Thế nhưng, anh luôn ham học, chưa bao giờ làm bố mẹ thất vọng và lo lắng về mình.

Dù phải đi học trên lưng mẹ và sau này là đi học bằng đôi nạng gỗ, nhưng anh vẫn tốt nghiệp cùng lúc hai trường đai học, thành thạo 3 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nhật. Anh từng là phóng viên, biên tập viên của những tờ báo thể thao uy tín, từng xuất hiện trên rất nhiều các phương tiện thông tin đại chúng, là khách mời trên các chương trình truyền hình nổi tiếng.

Góp 1 cuốn sách, ươm tri thức, gieo khát vọng - Ảnh 5.

Hiện tại Nguyễn Sơn Lâm đang là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Đào tạo Tỏa Sáng - một đơn vị chuyên đào tạo về các kỹ năng sống cho các bạn trẻ.

Hẳn nhiều người sẽ còn kinh ngạc hơn khi biết, năm 2011, anh đã chinh phục thành công đỉnh núi Fansipan với độ cao 3.143m, nơi được mệnh danh là Nóc nhà Đông Dương, đây được xem là một kỳ tích vô tiền khoáng hậu, thể hiện được nghị lực kiên cường không chịu khuất phục trước số phận của anh.

Khi đại diện dự án Góp 1 cuốn sách đưa ra đề nghị làm diễn giả cho chương trình, Nguyễn Sơn Lâm đã rất thiện chí và hào hứng nhận lời.

Tại buổi giao lưu 'Tri thức và khát vọng', anh đã dùng chính những câu chuyện thực tế của bản thân để chia sẻ với các bạn học sinh về lòng ham học, về nghị lực và khát vọng sống, về lòng can đảm vượt qua bệnh tật, vượt lên số phấn, để sống không mờ nhạt và nỗ lực cống hiến không ngừng nghỉ.

Góp 1 cuốn sách, ươm tri thức, gieo khát vọng - Ảnh 6.

Học sinh may mắn nhận cuốn sách có chữ ký từ diễn giả Nguyễn Sơn Lâm.

Chúng tôi xin đăng tải nguyên văn những chia sẻ cũng như thông điệp rất mạch lạc từ diễn giả Sơn Lâm gửi tới các bạn trẻ:

"Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi anh nói ra ước mơ của mình, không ai tin anh có thể làm được, không ai tin anh có thể trở thành giám đốc, không ai tin anh có thể leo lên đỉnh Fansipan, hay có thể làm được nhiều thứ trong cuộc sống này. Nhưng anh luôn tin bản thân anh có thể làm được.

Và chính niềm tin đó đã làm nên một Nguyễn Sơn Lâm bản lĩnh, nghị lực, lạc quan, yêu đời, truyền cảm hứng cho nhiều người như hiện tại.

Thế nên:

Nếu bạn chia sẻ ước mơ của mình với người khác mà họ không tin bạn thì điều đó cũng không quan trọng. Điều quan trọng nhất là, bạn có tin vào bản thân mình hay không.

Tin vào bản thân mình là quan trọng nhất. Chính mình còn không tin vào bản thân mình thì tại sao lại mong người khác tin mình?

Hãy tin vào chính mình. Bởi vì, có mặt trên cuộc đời này là một điều kỳ diệu, và đừng lãng phí điều kỳ diệu đó. Hãy sống ước mơ, khát vọng, hoài bão."

Trong cuộc sống này sẽ có lúc chúng ta vấp ngã, và xung quanh chúng ta không có ai hết. Lúc đó đừng kêu ca, đừng đổ lỗi mà hãy đứng lên mạnh mẽ, hiên ngang bằng chính đôi chân của mình, để khẳng định với cuộc đời này rằng, chúng ta xứng đáng được sinh ra trên đời này và sẽ sống một cuộc sống giá trị, thành công và hạnh phúc.

Dự án GÓP 1 CUỐN SÁCH của Soha.vn là dự án từ thiện, hoàn toàn vô danh, vô lợi vì mục tiêu tốt đẹp cho sự phát triển bền vững về nhân cách, trí tuệ cho thế hệ tương lai của đất nước.

Dự án hướng đến hỗ trợ sách và phát triển văn hóa đọc ở các ngôi trường có truyền thống hiếu học, trên mảnh đất danh nhân hoặc ở những trường còn khó khăn nhưng học sinh ham học, ham đọc.

Được biết, tính đến nay, có hơn 200 thư viện mini, với khoản kinh phí hàng chục tỉ đồng đã được trao đi. 1 triệu cuốn sách quý đã đến tay học sinh nhiều nơi trên cả nước như: Điện Biên, Bắc Giang, Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, An Giang...

CHUNG TAY GÓP 1 CUỐN SÁCH, THẮP VẠN ƯỚC MƠ:

Tiếp nhận các loại sách phù hợp cho học sinh THCS như: truyện, truyện tranh, tạp chí, sách văn học, lịch sử, dư địa chí, sách y tế sức khỏe, giáo dục giới tính, sách kỹ năng sống, sách hạt giống tâm hồn, sống đẹp, gương hiếu học, danh nhân, gương người tốt việc tốt, bài học cuộc sống, sách tham khảo, sách nâng cao, khám phá, khoa học, tin học, ngoại ngữ,...

Mọi sự đóng góp ủng hộ xin ghi rõ: GÓP 1 CUỐN SÁCH

Số tài khoản: 12410008685555. BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm Hà Nội. Chủ TK CONG TY CO PHAN VCCORP.

Địa chỉ tiếp nhận: Soha.vn, số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Người nhận sách: Phạm Đình Mạnh: 0974.974.104.

Fapage: GÓP 1 CUỐN SÁCH

Chúng tôi sẽ đăng tải công khai những khoản đóng góp của Quý vị cho dự án, và biến những đóng góp này thành sách tặng học sinh nghèo!

Góp 1 cuốn sách, ươm tri thức, gieo khát vọng - Ảnh 11.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại