Học sinh Phú Thọ ào lên sân khấu, thi tâng bóng, oẳn tù tì để nhận sách có chữ ký cầu thủ Hà Đức Chinh

Việt Hùng |

Những cuốn sách có chữ ký người nổi tiếng đã khiến hàng trăm em học sinh phấn khích, giơ tay và hò hét xin trả lời câu hỏi. Thậm chí, hàng chục em đã ào lên sân khấu, cạnh tranh quyết liệt.

Học sinh Phú Thọ ào lên sân khấu, thi tâng bóng, oẳn tù tì để nhận sách có chữ ký cầu thủ Hà Đức Chinh - Ảnh 1.

Hơn 200 em học sinh trường trung học cơ sở (THCS) Ấm Hạ (Hạ Hoà, Phú Thọ) đã tham dự chương trình Góp một cuốn sách và ra mắt câu lạc bộ Sách sống. Chương trình do Soha phối hợp với nhà trường tổ chức vào sáng ¼.

Học sinh Phú Thọ ào lên sân khấu, thi tâng bóng, oẳn tù tì để nhận sách có chữ ký cầu thủ Hà Đức Chinh - Ảnh 2.

Phần hấp dẫn nhất của chương trình là tặng 2 cuốn sách có chữ ký người nổi tiếng. Khi MC đọc những dòng thông tin như: Á quân một cuộc thi âm nhạc, từng đạt giải nữ ca sĩ của năm tại Làn Sóng Xanh, giành giải thưởng truyền hình châu Á cho video ca nhạc của năm, hàng trăm học sinh đã giơ tay xin đoán tên để nhận sách.

Học sinh Phú Thọ ào lên sân khấu, thi tâng bóng, oẳn tù tì để nhận sách có chữ ký cầu thủ Hà Đức Chinh - Ảnh 3.

Trong khi các bạn còn đang giơ tay và hô to “Em, em" thì Nguyễn Trà My đã chạy lên sân khấu và xin trả lời. Sự tự tin của em đã được đền đáp xứng đáng khi nói đúng tên ca sĩ Văn Mai Hương và nhận được cuốn sách có chữ ký của giọng ca “Nếu như anh đến".

Học sinh Phú Thọ ào lên sân khấu, thi tâng bóng, oẳn tù tì để nhận sách có chữ ký cầu thủ Hà Đức Chinh - Ảnh 4.

Khi MC giới thiệu cuốn sách tiếp theo có chữ ký của một cầu thủ nổi tiếng quê Phú Thọ, một học sinh khác cũng lập tức chạy lên sân khấu. Nhưng do sức nóng quá lớn, MC quyết định đổi luật và đề nghị 5 học sinh chạy lên sân khấu đầu tiên sẽ được tham gia thi tâng bóng để quyết định ai là người chiến thắng. Lập tức, hàng chục em đua nhau lao lên.

Học sinh Phú Thọ ào lên sân khấu, thi tâng bóng, oẳn tù tì để nhận sách có chữ ký cầu thủ Hà Đức Chinh - Ảnh 5.
Học sinh Phú Thọ ào lên sân khấu, thi tâng bóng, oẳn tù tì để nhận sách có chữ ký cầu thủ Hà Đức Chinh - Ảnh 6.

Do số học sinh quá đông nên phải tổ chức oẳn tù tì để chọn ra 5 học sinh vào vòng chung kết. Những em chiến thắng được ở lại, còn những em thua trong trò chơi may rủi phải ôm đầu tiếc nuối ra về.

Học sinh Phú Thọ ào lên sân khấu, thi tâng bóng, oẳn tù tì để nhận sách có chữ ký cầu thủ Hà Đức Chinh - Ảnh 7.

Đặng Việt Hoàng, học sinh lớp 9A1 là người giành chiến thắng với 10 lần tâng bóng liên tiếp. Hoàng cho biết hàng ngày mình hay đá bóng nhưng chưa thử tâng bóng bao giờ. Và kết quả này khiến em cảm thấy khá bất ngờ.

Học sinh Phú Thọ ào lên sân khấu, thi tâng bóng, oẳn tù tì để nhận sách có chữ ký cầu thủ Hà Đức Chinh - Ảnh 8.

Khi nhận được cuốn sách có chữ ký tuyển thủ Hà Đức Chinh, hàng chục em học sinh vây quanh Hoàng để xem và muốn đấu giá để mua cuốn sách. Nhưng Hoàng quyết giữ nó làm kỷ niệm và nuôi dưỡng sở thích đá bóng của mình.

Học sinh Phú Thọ ào lên sân khấu, thi tâng bóng, oẳn tù tì để nhận sách có chữ ký cầu thủ Hà Đức Chinh - Ảnh 9.

Trước đó, hơn 100 học sinh đã được thầy cô, phụ huynh tặng cuốn sách mình mong ước. Lê Vũ Thuỳ Trang, học sinh lớp 9A1 rất vui khi được thầy hiệu trưởng tặng cuốn “Người lạ bên bờ biển". Trang đã vô tình biết đến cuốn sách trên mạng xã hội và việc được nhận nó với em là một kỷ niệm đẹp của năm cuối cấp.

Học sinh Phú Thọ ào lên sân khấu, thi tâng bóng, oẳn tù tì để nhận sách có chữ ký cầu thủ Hà Đức Chinh - Ảnh 10.

Trần Phương Kim (ngoài cùng bên trái, học sinh lớp 6A1) được nhận cuốn “Rèn luyện kỹ năng sống dành cho học sinh" từ mẹ của mình. Kim cho biết hàng ngày em vẫn được mẹ dạy học và thỉnh thoảng được tặng sách. Nhưng việc được tặng trên sân khấu mang lại cảm xúc đặc biệt cho Kim.

Học sinh Phú Thọ ào lên sân khấu, thi tâng bóng, oẳn tù tì để nhận sách có chữ ký cầu thủ Hà Đức Chinh - Ảnh 11.

Bên cạnh việc tặng hơn 400 cuốn sách, chương trình còn ra mắt câu lạc bộ sách sống với 10 thành viên đầu tiên. Đây là các em học sinh thích đọc sách và sẽ là người tổ chức các buổi review, tóm tắt, chia sẻ cảm nhận về sách đến với các học sinh khác.

Học sinh Phú Thọ ào lên sân khấu, thi tâng bóng, oẳn tù tì để nhận sách có chữ ký cầu thủ Hà Đức Chinh - Ảnh 12.

Thầy Nguyễn Lê Lâm, hiệu trưởng trường THCS Ấm Hạ cho biết từ đầu, nhà trường đã nhiệt tình phối hợp để dự án được diễn ra. Các thầy cô giáo, các em học sinh ý thức được đây là chương trình truyền thông để để thay đổi cách học, cách đọc trong nhà trường. Trong chương trình, các em rất hào hứng. Sau ngày hôm nay, trường THCS Ấm Hạ sẽ hoàn thiện câu lạc bộ sách sống, phối hợp với phụ huynh hoàn thiện thư viện ngoài trời để tạo điều kiện cho các em đọc sách thuận lợi hơn.

Học sinh Phú Thọ ào lên sân khấu, thi tâng bóng, oẳn tù tì để nhận sách có chữ ký cầu thủ Hà Đức Chinh - Ảnh 13.

Nhà báo Bùi Ngọc Hải, giám đốc Soha, người sáng lập dự án Góp một cuốn sách cho biết chương trình rất ấn tượng với cách tiếp cận chu đáo, bài bản của thầy hiệu trưởng nên đã có ấn tượng tốt trước khi đến trường. Với chương trình này, việc tặng sách là một phần nhưng điều lớn hơn là chương trình mong mỏi tạo được một niềm cảm hứng đọc sách cho các em học sinh và các bậc phụ huynh. Chương trình mong nhà trường sẽ cho các em mượn sách mang về để tạo điều kiện cho các em, và gia đình các em.

Học sinh Phú Thọ ào lên sân khấu, thi tâng bóng, oẳn tù tì để nhận sách có chữ ký cầu thủ Hà Đức Chinh - Ảnh 14.

Không chỉ lan tỏa đến trường Ấm Hạ, chương trình Góp một cuốn sách còn nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo phòng giáo dục huyện Hạ Hoà. Hiệu trưởng trường bên cạnh là THCS Gia Điền cũng đến tham gia và bày tỏ mong mỏi sẽ được tổ chức chương trình ở trường mình.

CHUNG TAY GÓP 1 CUỐN SÁCH, THẮP VẠN ƯỚC MƠ:

Chúng tôi tiếp nhận các loại sách phù hợp cho học sinh THCS như: truyện, truyện tranh, tạp chí, sách văn học, lịch sử, dư địa chí, sách y tế sức khỏe, giáo dục giới tính, sách kỹ năng sống, sách hạt giống tâm hồn, sống đẹp, gương hiếu học, danh nhân, gương người tốt việc tốt, bài học cuộc sống, sách tham khảo, sách nâng cao, khám phá, khoa học, tin học, ngoại ngữ,...

Mọi sự đóng góp ủng hộ xin ghi rõ: UH GÓP 1 CUỐN SÁCH

Số tài khoản: 12410008685555. BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm Hà Nội. Chủ TK CONG TY CO PHAN VCCORP.

Địa chỉ tiếp nhận: Soha.vn, số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Người nhận sách: Phạm Đình Mạnh: 0974.974.104.

Fapage: GÓP 1 CUỐN SÁCH

Chúng tôi sẽ đăng tải công khai những khoản đóng góp của Quý vị cho dự án, và biến những đóng góp này thành sách tặng học sinh nghèo!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại