Sùi mào gà: Biến chứng khó lường

Sùi mào gà là bệnh phổ biến, lây qua đường tình dục. Rất nhiều người chủ quan khi bị mắc bệnh vì cho rằng bệnh không nguy hiểm.

Tuy nhiên, các nhà khoa học đã phát hiện, đây chính là một trong những nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung (UTCTC) cho phụ nữ nếu để bệnh kéo dài hoặc tái phát nhiều lần mà không điều trị dứt điểm.

Khám phụ khoa, phát hiện sùi mào gà

Trong đợt đi khám sức khỏe với đồng nghiệp tại công ty, chị Lê Như T. (29 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) bàng hoàng khi nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với UTCTC.

Theo lời tâm sự của chị Như T., thỉnh thoảng chị hay bị nổi những mụn nhỏ màu hồng hoặc hơi nâu, bề mặt xù xì ở vùng kín. Vì cảm thấy không đau, thỉnh thoảng chỉ hơi ngứa nên chị chủ quan và cũng vì “ngại” nên không đi khám phụ khoa. Sau khi biết mình bị UTCTC, chị Như T. mới đến bệnh viện để điều trị. Các bác sĩ cho biết, chị Như T. bị sùi mào gà quanh CTC, CTC lộ tuyến bị sùi toàn bộ, nhưng vì để bệnh tiến triển kéo dài nên dẫn đến UTCTC.

May mắn hơn chị Như T., chị Bảo H. (21 tuổi, đã có gia đình, ngụ tại Q.3, TP.HCM) đi khám phụ khoa để chuẩn bị có thai thì phát hiện mình bị mắc sùi mào gà sinh dục. Chị điều trị kịp thời, không để bệnh tiến triển.

Biến chứng nguy hiểm

BS Hoàng Văn Minh, giảng viên bộ môn Da liễu Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, bệnh sùi mào gà sinh dục là một bệnh “khó nói” và vì không có triệu chứng đặc biệt nên không ai nghĩ mình bị bệnh. Đa số phát hiện bệnh chỉ do… tình cờ.

Theo BS Minh, sùi mào gà lây truyền chủ yếu qua con đường quan hệ tình dục. Bệnh chiếm đến hơn 50% trong số các loại bệnh lây qua đường tình dục và thuộc nhóm bệnh thường gặp nhất ở BV Da Liễu TP.HCM hiện nay.

Bệnh này do virus HPV (Human Papilloma Virus) gây ra. Có khoảng 90% chứng sùi mào gà ở cơ quan sinh dục là do loại HPV-6 và HPV-11 gây ra, rất dễ lây lan và tấn công “vùng kín” một cách âm thầm. Bao cao su cũng không thể bảo vệ an toàn 100% nguy cơ bị HPV tấn công.

BS Hoàng Văn Minh cho biết, bệnh sùi mào gà sinh dục nếu không được điều trị kịp thời và đúng phương pháp sẽ chuyển biến ác tính, có thể dẫn đến UT. Phổ biến là UTCTC và âm hộ. Nếu phụ nữ mang thai bị bệnh sùi mào gà, thì có nguy cơ lây truyền sang con lúc sinh.

Sùi mào gà: Biến chứng khó lường
Khám da liễu hay phụ khoa định kỳ giúp tầm soát nguy cơ nhiễm bệnh

Những dấu hiệu không nên bỏ qua

Vì không có triệu chứng cơ bản như đau, rát, ngứa nên rất khó phát hiện bệnh sùi mào gà. Bệnh chỉ thường được phát hiện khi đi khám phụ khoa vì viêm nhiễm, ngứa, chảy máu…

Tuy nhiên, nếu có những biểu hiện dị thường như ngứa vùng sinh dục, dịch trắng, kinh nguyệt ít… hoặc thấy có biểu hiện của tổn hại vùng sinh dục như phát hiện có những nốt sùi hình dáng u nhú, giống mào gà hoặc hình như hoa xúp lơ, màu hồng hoặc đỏ, mềm, ẩm ướt, có thể có cuống, sờ vào không đau, nhưng dễ chảy máu… thì nên đi khám để điều trị sớm. Nếu được chẩn đoán đã mắc bệnh sùi mào gà, bệnh nhân nên tới chuyên khoa da liễu ở các bệnh viện để chữa trị. Mặc dù là bệnh tương đối nguy hiểm, nhưng nếu được khám, phát hiện và điều trị kịp thời thì người bệnh cũng không phải lo lắng quá.

BS Hoàng Văn Minh khuyến cáo, người bệnh không nên bôi thuốc hoặc tự ý uống thuốc khi phát hiện bệnh. Do tâm lý e ngại nên nhiều trường hợp biết mình mắc phải sùi mào gà đã tự ý điều trị ở nhà. Việc tự ý bôi, đặt thuốc mà không có chỉ định của bác sĩ sẽ có nguy cơ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.

Tùy theo vị trí, kích thước và số lượng của những vùng bị sùi mà bác sĩ có thể chọn lựa phương pháp điều trị thích hợp. Đối với những sùi nhỏ, số lượng ít, bác sĩ có thể dùng phương pháp đốt điện hay đốt laser. Còn với những sùi có kích thước lớn, có thể sẽ phẫu thuật. Ngoài ra, bác sĩ cũng có thể cho bệnh nhân kết hợp thêm thuốc thoa bên ngoài.

Để biết mình đã bị bệnh hay chưa, nên đi khám phụ khoa để được các bác sĩ tư vấn, làm xét nghiệm cần thiết. Nếu đã bị lây bệnh, cần điều trị ngay. Trong thời gian điều trị bệnh, cần lựa chọn an toàn tình dục (bao cao su) hoặc nên kiêng quan hệ tình dục để tránh tình trạng nhiễm trùng chéo giữa hai người, làm cho bệnh nặng thêm. Với bệnh sùi mào gà, việc phòng bệnh vẫn là ưu tiên hàng đầu, tốt nhất là tiêm phòng vắc-xin ngay ở tuổi thanh thiếu niên. Ngoài chích ngừa bằng vắc-xin, cần đảm bảo vệ sinh cá nhân sạch sẽ, có lối sống lành mạnh, khám da liễu hay phụ khoa định kỳ hàng năm để phòng ngừa và phát hiện bệnh sớm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại