Phụ nữ mảnh mai dễ bị bệnh lạc nội mạc tử cung

Xeko |

(Soha.vn) - Theo một nghiên cứu gần đây, những người phụ nữ béo ít có khả năng bị bệnh lạc nội mạc tử cung hơn so với những người phụ nữ có thân hình mảnh mai.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành điều tra ở hơn 116.000 phụ nữ và kết quả cho thấy cho thấy những phụ nữ béo phì (khoảng 39% người) ít có khả năng bị bệnh lạc nội mạc tử cung hơn những phụ nữ có cân nặng bình thường.

Lạc nội mạc tử cung là bệnh lý mãn tính, trong đó mô tử cung phát triển bên ngoài tử cung, thường gây ra đau đớn và chảy máu.

Tiến sĩ Divya Shah đến từ khách sạn bệnh viện và trung tâm y khoa đại học lowa ở Cedar Rapids (Mỹ) cho rằng, bệnh lạc nội mạc tử cung ở phụ nữ có mối liên kết chặt chẽ tới bệnh vô sinh.

Tuy nhiên trên tạp chí Reuters Health, tiến sĩ Shah khẳng định rằng kết quả của nghiên cứu không cho thấy những người có cân nặng quá khổ có thể không bị mắc bệnh viêm màng dạ con- một căn bệnh làm ảnh hưởng hơn 5 triệu phụ nữ và những bé gái tuổi teen ở Mỹ.

Phụ nữ mảnh mai dễ bị bệnh lạc nội mạc tử cung
 

Cô Shah và các đồng nghiệp đã tìm hiểu dữ liệu nghiên cứu của các nữ y tá từ năm 1989 khi họ 25- 42 tuổi. Dựa vào thông tin chiều cao, cân nặng và các chẩn đoán y khoa được cập nhật hai năm một lần ( trong đó, các nữ y tá cũng phải báo cáo bổ sung thông tin từ năm 18 tuổi), các nhà nghiên cứu đã cho thấy, từ năm 1989 đến năm 2011 có 5.500 người được chuẩn đoán là bị bệnh lạc nội mạc tử cung.

Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy số đo cân nặng ở thời điểm hiện tại và khi 18 tuổi có mối liên hệ chặt chẽ với các bệnh lý về màng trong dạ con. Vì vậy, nếu trong quá khứ, người phụ nữ có cân nặng nhiều hơn thời điểm hiện tại thì ít có khả năng bị bệnh hơn.

Những người gặp vấn đề về khả năng sinh sản, đặc biệt là những phụ nữ có chỉ số khối lượng cơ thể (BMI) là 40 hoặc trên 40 có ít khả năng bị mắc bệnh viêm màng dạ con hơn những phụ nữ có chỉ số BMI ở mức bình thường là 62%.

Phụ nữ cao 1m52, nặng khoảng 112 kg và có chỉ số BMI là 40 được coi là người bị bệnh béo phì. Trong khi đó, với cùng một chiều cao như vậy, người phụ nữ có cân nặng khoảng từ 53kg đến 68kg được cho là người có cân nặng bình thường.

Phụ nữ mảnh mai dễ bị bệnh lạc nội mạc tử cung
 

Hội chứng buồng chứng đa năng (PCOS) là một trong những nguyên nhân gây ra vô sinh và những phụ nữ bị bệnh PCOS thường là những người thừa cân và không bị bệnh lạc nội mạc tử cung. Vì vậy, bệnh lý ở màng trong dạ con của những người phụ nữ vô sinh có nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi trọng lượng cơ thể "khiêm tốn" của họ.

Tiến sĩ Steven Young, người tham gia nghiên cứu và điều trị bệnh lạc nội mạc tử cung ở trường đại học North Carolina (Mỹ) cũng khẳng định rằng, nhiều nghiên cứu và kinh nghiệm lâm sàng của ông đã cho thấy những phụ nữ gầy có nguy cơ cao mắc bệnh mãn tính này.

Tiến sĩ Young cho biết thêm: "Việc chẩn đoán là rất khó khăn, trong khi, quá trình điều trị bệnh lạc nội mạc tử cung lại đòi hỏi phẫu thuật dựa vào việc chuẩn mang tính đoán xác định".

Ngoài ra, tiến sĩ Shah  cũng cho biết, thường phải mất 10 năm hoặc lâu hơn để có thể chẩn đoán được bệnh và chỉ khi người phụ nữ có những biểu hiện đau theo từng thời kỳ.

Các nhà nghiên cứu đã khẳng định rằng mối liên hệ giữa trọng lượng và lạc nội mạc tử cung là khá chặt chẽ, đặc biệt là ở những phụ nữ không có khả năng sinh sản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại