Giới trẻ “thoáng” hơn về tình dục, mù mờ chuyện tránh thai

Có đến 44% số thanh niên và vị thành niên trong độ tuổi từ 14-25 chấp nhận quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Ngày 10.7, tại cuộc họp báo nhân Ngày Dân số thế giới (11.7), bác sĩ Nguyễn Đức Vinh - Vụ phó Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, giới trẻ ngày nay dậy thì sớm, kết hôn muộn hơn.

Giới trẻ “thoáng” hơn về tình dục, mù mờ chuyện tránh thai
 

Có đến 44% số thanh niên và vị thành niên trong độ tuổi từ 14-25 chấp nhận quan hệ tình dục trước hôn nhân. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là trình độ hiểu biết về tránh thai lại giảm. Hiện chỉ có khoảng 16% số các em ở đô thị và 12% số các em ở nông thôn trả lời đúng về thời điểm dễ có thai?

Bạn đọc có thể gửi thư, câu hỏi về tòa soạn theo email: suckhoe@soha.vn. Chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn tháo gỡ những rắc rối thầm kín!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại