Giội hỏa lực vào Aleppo, phiến quân đắng cay hứng chịu đòn giận dữ của quân đội Syria

Vũ Thu Hương |

Nhằm đáp trả sự vi phạm trắng trợn của phiến quân đối với vùng ngừng bắn được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập, quân đội Syria đã giội hỏa lực vào một số vị trí của phiến quân ở ngoại ô Aleppo.

Tuần trước, các nguồn tin địa phương cho biết, lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã bắt đầu rút vũ khí hạng nặng khỏi các vị trí của chúng xung quanh Aleppo. Điều này có thể có nghĩa là cuộc tấn công hôm 24/10 do một nhóm phiến quân cực đoan như Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) thực hiện.

Những cuộc tấn công loại này đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với thỏa thuận nhằm giải quyết vấn đề về Idlib. Theo thỏa thuận, các khu vực đối lập xung quanh Aleppo được xem là một phần của khu phi quân sự .

Quân đội Syria (SAA) đang lên kế hoạch triển khai nhiều vũ khí hạng nặng đến khu phi quân sự ở phía Bắc và Tây Bắc Syria nhằm chuẩn bị phát động chiến dịch tấn công nhằm vào phiến quân trong trường hợp chúng không chịu rút khỏi khu vực.

Một chỉ huy của SAA ngày 23/10 xác nhận, phiến quân vẫn đang xây dựng cơ sở cũng như điều thêm vũ khí tới khu phi quân sự để tấn công nhằm vào binh sĩ chính phủ. Chỉ huy này khẳng định Damascus sẽ tiến hành đáp trả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại