Giáo dục giới tính ở Hong Kong: Khi "hươu không chạy đúng đường"

Thu Trang |

Giữa xã hội Hong Kong hiện đại, việc một thanh niên phải tìm đến gái làng chơi để tìm hiểu và thỏa mãn tò mò về giới tính thay vì nhận sự giáo dục từ nhà trường quả là khó tin.

Giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên từ đã trở thành một phần không thể thiếu trong chương trình học của nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới. Với những thông tin đúng và đầy đủ về giới tính, những người trẻ hiện đại sẽ tự tin làm chủ cuộc đời của mình.

Thế nhưng, chủ đề này lại là câu chuyện bị lảng tránh ở một xã hội phát triển mạnh như Hong Kong, kéo theo đó là nhiều hệ lụy đáng lo ngại.

Khủng hoảng về giáo dục giới tính ở Hong Kong.

Ông Andrew Chidgey, Giám đốc tổ chức AIDS Concern, cho rằng các bậc phụ huynh và giáo viên nên nhận thức được rằng giữa thời đại bùng nổ internet hiện giờ thì việc giấu giếm những vấn đề nhạy cảm như vậy là không thể.

Hành động tránh né đó chỉ làm cho tình hình trở nên tồi tệ bởi những người trẻ sẽ phải tự mình mò mẫm và phạm sai lầm trong mớ thông tin sai lệch và đầy nguy hiểm họ tìm thấy trên mạng.

Giám đốc tổ chức AIDS Concern
Ông Andrew Chidgey
Các bậc phụ huynh và giáo viên nên nhận thức được rằng giữa thời đại bùng nổ internet hiện giờ thì việc giấu giếm những vấn đề nhạy cảm như vậy là không thể.

40% học sinh ở Hong Kong không được học về giới tính

Rất nhiều bậc cha mẹ ở Hong Kong sợ phải nói chuyện với con về giới tính trong khi sự thật là chúng ta nên lo sợ về hậu quả của việc để "hươu chạy sai đường".

Lảng tránh chuyện giáo dục giới tính trong xã hội mà bất cứ thứ gì cũng có thể tìm thấy trên internet như thế này không chỉ bất hợp lý mà còn rất nguy hiểm.

Theo các chuyên gia, hàng ngày họ phải tiếp xúc với rất nhiều thanh niên rơi vào những hoàn cảnh trớ trêu mà không biết làm như thế nào để thoát ra do thiếu hiểu biết về giới tính.

Giáo dục giới tính ở Hong Kong: Khi hươu không chạy đúng đường - Ảnh 3.

Giáo dục về giới tính là vấn đề bị nhiều bậc cha mẹ và nhà trường ở Hong Kong lảng tránh.

Có những người trẻ bị ép quan hệ tình dục không mong muốn hoặc bị nhiễm những căn bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục mà không hề biết mình đang gặp nguy hiểm. Trong số những trường hợp mới bị nhiễm HIV ở Hong Kong, những thanh niên trong độ tuổi từ 20 đến 29 chiếm đa số.

Tổ chức AIDS Concern đã thực hiện một cuộc khảo sát với 84 người ở độ tuổi từ 12 đến 21 ở Hong Kong về vấn đề tình dục trước hôn nhân.

Kết quả cho thấy độ tuổi trung bình của lần đầu tiên quan hệ là 15 tuổi, thậm chí một số người "làm chuyện đó" từ khi mới 13 tuổi. Một nửa trong số đó không sử dụng bao cao su khi quan hệ.

Khoảng 20 – 30 năm trước, khi những bậc phụ huynh hiện giờ mới đang tuổi dậy thì, việc giấu giếm các vấn đề về giới tính có vẻ dễ dàng hơn khi cả nhà xem chung một cái ti vi ngoài phòng khách lèo tèo vài kênh truyền hình còn muốn kiếm một quyển tạp chí khiêu dâm cũng phải dấm dấm dúi dúi.

Thế nhưng, giờ đây tất cả mọi thứ đều có thể bày ra trước mắt chỉ với một cái click chuột.

Giáo dục giới tính ở Hong Kong: Khi hươu không chạy đúng đường - Ảnh 4.

Hậu quả nhãn tiền của việc tránh né vấn đề giới tính đối với những người trẻ là tỷ lệ có thai ngoài ý muốn và nhiễm HIV ngày một tăng ở Hong Kong.

Qua những câu chuyện kể về trải nghiệm tình dục trên những trang web như Sex Secrets, có thể thấy rõ ràng thanh niên Hong Kong hoàn toàn không làm chủ được các vấn đề về giới tính và các mối quan hệ của mình.

Theo kết quả từ cuộc khảo sát của một công ty marketing, 40% trường học ở Hong Kong không đưa phần giáo dục giới tính vào chương trình học cho học sinh, những người đang trong độ tuổi ham tìm hiểu về bản thân và người khác giới.

Chuyên gia về tình dục học
Bà Lauren Lau
"Một số bạn tuổi teen cho biết ở trường giáo viên yêu cầu họ dán phần giáo dục giới tính trong sách giáo khoa lại, thậm chí có một số giáo viên còn bảo họ cắt bỏ luôn phần đó đi", cô Lauren Lau, một chuyên gia về tình dục học cho biết.

Điều đó có nghĩa là vì thiếu nguồn thông tin đáng tin cậy nhiều thanh niên xứ Cảng Thơm phải tự tìm kiếm những thông tin về giáo dục giới tính từ những trải nghiệm đau đớn của bản thân và những bộ phim khiêu dâm đầy rẫy trên mạng.

Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều thanh niên còn tìm đến gái làng chơi để "thực hành" và rồi sau khi tự mình khám phá và trải nghiệm, họ lại mang nỗi lo sợ nơm nớp tìm đến các trung tâm xét nghiệm HIV.

Giáo dục giới tính ở Hong Kong: Khi hươu không chạy đúng đường - Ảnh 6.

Nhiều thanh niên Hong Kong phải tìm tới gái làng chơi để tìm hiểu và thỏa mãn tò mò về vấn đề giới tính.

Đối với nhiều trường hợp, những kinh nghiệm đó tạo nên kỳ vọng không thực tế về mối quan hệ giới tính.

Nhiều chương trình giáo dục giới tính ở Hong Kong thiên về khuyến khích những người trẻ "tốt nhất đừng quan hệ tình dục". Đây cũng là một cách tiếp cận đối với những thanh niên chọn cách chờ đợi.

Tuy nhiên, sai lầm là ở chỗ những chương trình này chỉ dạy cách tránh né các mối quan hệ giới tính và mặc định những người trẻ sẽ làm theo.

Nhưng thời buổi này làm gì có chuyện cha mẹ bảo gì con nghe nấy cơ chứ. Cái chúng ta cần làm là "vẽ đường cho hươu chạy đúng".

Giáo dục giới tính ở Hong Kong: Khi hươu không chạy đúng đường - Ảnh 7.

Các bậc phụ huynh Hong Kong luôn coi giới tính là chủ đề cấm kỵ

Các cuộc nghiên cứu trên quy mô quốc tế đã chỉ ra rằng ở vào độ tuổi lần đầu tiên biết đến mối quan hệ khác giới thì dù có nghe nghìn câu can ngăn người ra rồi cũng sẽ bỏ ngoài tai.

Chính vì vậy, thiếu thông tin về sức khỏe giới tính sẽ khiến giới trẻ có những hành động liều lĩnh và phạm phải những sai lầm không phải lúc nào cũng có thể sửa chữa.

Các bậc cha mẹ thường hoảng sợ khi phải đối mặt với những câu hỏi về tình dục từ những đứa con đang tuổi dậy thì và tìm mọi cách để trốn tránh hoặc chuyển chủ đề nói chuyện.

Điều đó phản ánh thực tế hầu hết các ông bố bà mẹ không biết cách nói chuyện về vấn đề giới tính với con cái trong tuổi dậy thì.

Giáo dục giới tính ở Hong Kong: Khi hươu không chạy đúng đường - Ảnh 8.

Nhiều bậc phụ huynh coi nhẹ sự quan trọng của giáo dục giới tính và chính con em họ đã phải trả giá vì không được hướng dẫn đúng cách.

Trong khi đó, thầy cô giáo và các nhân viên xã hội cũng nói họ không đủ tự tin để giảng giải cho học sinh về vấn đề nhạy cảm này. Và rất có thể phần nhiều trong số họ cũng chưa từng được giáo dục về vấn đề giới tính.

Trong một hệ thống mà cha mẹ và nhà trường đều lảng tránh vấn đề giáo dục giới tính thì liệu những người trẻ học được những gì?

Tại sao người ta lại chấp nhận để con em mình tự mò mẫm rồi phạm sai lầm về quan hệ tình dục trong khi chỉ cần một vài cuộc nói chuyện cũng có thể giúp chúng đi đúng đường?

Dù không thể phủ nhận rằng những lỗi lầm cũng giúp con người ta trưởng thành hơn nhưng để trả giá bằng việc có thai ngoài ý muốn hoặc nhiễm HIV thì cái giá đó quá đắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại