Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ: Không loại trừ khả năng COVID-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

Trà My |

Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ nói rằng ông không loại trừ khả năng các nhà khoa học ở Viện Virus học Vũ Hán bí mật nghiên cứu về virus.

Giám đốc Viện Y tế Quốc gia (NIH) Mỹ cho biết hôm 23/8 rằng có vẻ như COVID-19 xuất phát từ một loài động vật, nhưng ông không loại trừ khả năng các nhà khoa học ở Viện Virus học Vũ Hán bí mật nghiên cứu về virus và nó có thể đã rò rỉ từ đó.

Vẫn chưa rõ liệu virus có rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán hay không, giám đốc Viện Y tế Quốc gia (NIH) Mỹ, Tiến sĩ Francis Collins, nói trong trong cuộc phỏng vấn với đài CNBC của Mỹ.

Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ: Không loại trừ khả năng COVID-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán - Ảnh 1.

Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ Francis S. Collins cầm một mô hình SARS-CoV-2 ở Washington, D.C., Mỹ, ngày 2 tháng 7 năm 2020. Ảnh: Graeme Jennings / REUTERS

Tiến sĩ Collins nói thêm rằng cuộc điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới về nguồn gốc COVID-19 đang "đi lùi".

"Bằng chứng rộng lớn từ các quan điểm khác nhau đều cho thấy đây là một loại virus xuất phát từ tự nhiên", tiến sĩ Collins nói. "Điều này không có nghĩa là nó không thể được nghiên cứu bí mật tại Viện Virus học Vũ Hán và rò rỉ từ đó, chúng ta không biết về điều đó. Nhưng bản thân virus không có đặc điểm nổi bật nào cho thấy nó do con người cố ý tạo ra".

[Đọc thêm: Tổng giám đốc WHO: Không loại trừ khả năng Covid-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán]

Theo ông Collins, cuộc điều tra của WHO đã trở nên khó khăn hơn do Trung Quốc từ chối tham gia.

"Tôi nghĩ về cơ bản Trung Quốc đã từ chối xem xét một cuộc điều tra khác của WHO và chỉ nói rằng họ ‘không quan tâm’," tiến sĩ nói.

"Sẽ tốt hơn nếu họ thực sự công khai tư liệu từ phòng thí nghiệm và cho chúng ta biết họ đang làm gì ở đó và tìm hiểu thêm về những người bị bệnh vào tháng 11 năm 2019 mà chúng ta thực chưa biết đầy đủ", ông Collins nói.

Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ: Không loại trừ khả năng COVID-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán - Ảnh 2.

Các nhà khoa học làm việc tại Viện Virus học Vũ Hán, ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Báo cáo của các cơ quan tình báo Mỹ vào tháng 11 năm 2019 cho biết ba công nhân tại Viện Virus học Vũ Hán đã bị ốm với các triệu chứng tương tự như những trường hợp bị nhiễm COVID-19, một báo cáo mà Trung Quốc cho là "hoàn toàn không đúng sự thật".

Khoảng ba tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bắt đầu một cuộc điều tra và cho cộng đồng tình báo Mỹ 90 ngày để tiếp tục điều tra nguồn gốc COVID-19 và báo cáo kết quả.

"Thời hạn 90 ngày mà Tổng thống Biden đặt ra đã đến…", ông Collins nói, thêm rằng hầu hết thông tin thu thập được sẽ là tối mật, nhưng một số thông tin sẽ được công bố.

"Chúng tôi không biết họ sẽ báo cáo điều gì, nhưng chúng tôi vô cùng quan tâm", tiến sĩ nói.

Nghiên cứu "Gain of Function"?

Ông Collins cũng nói về việc liệu Mỹ có tài trợ cho cái gọi là nghiên cứu "Gain of Function" tại phòng thí nghiệm Vũ Hán hay không. Nghiên cứu "Gain of Function" là khi các nhà khoa học lấy một mầm bệnh và làm cho nó dễ lây lan hơn, chết chóc người hơn hoặc cả hai để nghiên cứu cách chống lại nó.

Ông Collins nói: "Loại nghiên cứu này được giám sát rất cẩn thận, trong đó bạn lấy mầm bệnh ở người và bạn làm điều gì đó với nó để tăng độc lực hoặc tăng khả năng lây truyền của nó. Họ [chuyên gia ở Viện Virus học Vũ Hán] không nghiên cứu một mầm bệnh ở người, họ nghiên cứu virus ở dơi".

Một số nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán được NIH tài trợ một phần thông qua tổ chức phi lợi nhuận EcoHealth Alliance. Những nghiên cứu này tìm hiểu cách virus ở dơi có thể lây nhiễm sang người như thế nào. 

"Vì vậy, theo định nghĩa chặt chẽ…, những nghiên cứu được tài trợ này không phải là nghiên cứu "Gain of Function" đòi hỏi giám sát ", ông Collins nói. "Tôi biết điều này đã thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng tôi nghĩ rằng nó không đúng chỗ".

Nguồn gốc COVID-19 vẫn là một chủ đề gây tranh cãi kể từ đầu đại dịch. Hồi tháng 5 năm nay, hai chuyên gia đến từ Anh và Na Uy đã tuyên bố SARS-CoV-2 xuất phát từ phòng thí nghiệm.

Ngay sau đó, hai chuyên gia người Mỹ cho biết nghiên cứu của họ cho thấy SARS-CoV-2 là 'quái vật do con người tạo ra'.

Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận mọi cáo buộc cho rằng COVID-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

(Nguồn: CNBC)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại