Tỷ lệ người trẻ nhập viện vì COVID-19 ở Mỹ tăng cao kỷ lục: Đâu là 'thủ phạm'?

Trà My |

Tỷ lệ người 30-39 tuổi nhập viện vì COVID-19 ở Mỹ trong tuần trước đã phá kỷ lục. Và các chuyên gia nói rằng điều này có nghĩa là biến thể Delta thực sự tồi tệ.

Các bệnh viện Mỹ đang ghi nhận số bệnh nhân COVID-19 ở độ tuổi 30 cao kỷ lục, phần lớn nhiễm biến thể Delta dễ lây lan, báo Wall Street Journal đưa tin.

Tuần trước, tỷ lệ nhập viện mới của những người Mỹ 30-39 tuổi là 2,5/100.000 người, phá vỡ kỷ lục trước đó là 2/100.000 người ghi nhận vào tháng 1, theo dữ liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ.

Hơn nữa, số bệnh nhân nhập viện mới ở độ tuổi 30 đạt mức trung bình 1.113 lượt mỗi ngày trong tuần trước, tăng so với 908 lượt của tuần trước nữa.

Tỷ lệ người trẻ nhập viện vì COVID-19 ở Mỹ tăng cao kỷ lục: Đâu là thủ phạm? - Ảnh 1.

Nhân viên y tế chăm sóc một bệnh nhân COVID-19 trong Đơn vị Chăm sóc Đặc biệt (ICU) tại Bệnh viện Lake Charles Memorial vào ngày 10 tháng 8 năm 2021 ở Lake Charles, Louisiana, Mỹ.

"Điều này có nghĩa là biến thể Delta thực sự tồi tệ", bác sĩ James Lawler, bác sĩ bệnh truyền nhiễm và đồng giám đốc của Trung tâm An ninh Y tế Toàn cầu tại Trung tâm Y tế Đại học Nebraska (Mỹ), nói với báo WSJ.

Những người trong độ tuổi này hầu hết đã tránh được nguy cơ nhập viện trong suốt đại dịch vì họ có sức khỏe tương đối tốt và tuổi đời còn trẻ, WSJ viết.

Nhưng trong những tuần gần đây, những người trong độ tuổi từ 30 đến 39 ở Mỹ đã nhiễm COVID-19 do lối sống năng động của họ. Đối với nhiều người ở độ tuổi 30, đây là những năm quan trọng nhất để làm việc, nuôi dạy con cái và giao tiếp xã hội.

Theo WSJ, các ca nhập viện chủ yếu là ở những người trưởng thành chưa được tiêm vaccine COVID-19. Trên toàn nước Mỹ, chỉ dưới 50% số người trong độ tuổi 25-39 được tiêm chủng đầy đủ, so với 61% tất cả người trưởng thành, theo dữ liệu CDC cập nhật hôm 15/8.

Bác sĩ James Fiorica, giám đốc y tế của Hệ thống chăm sóc sức khỏe Sarasota Memorial ở Florida, nói với WSJ rằng: "COVID-19 thích sự di chuyển của con người".

Ông nói thêm: "Một người 30 tuổi chưa được tiêm phòng có thể là một người vận chuyển virus hoàn hảo".

Ngoài ra, bệnh nhân COVID-19 ở độ tuổi 30 nhập viện với tình trạng bệnh nặng hơn so với các làn sóng ca bệnh trước đó. Ví dụ, tại Bệnh viện Đại học Khoa học Y tế Arkansas, các bác sĩ hiện đang theo dõi các bệnh nhân trẻ với một hệ thống theo dõi khả năng suy nội tạng. Trước đây, họ không cần dùng hệ thống này đối với bệnh nhân ở độ tuổi 30.

Bác sĩ Nikhil Meena, Giám đốc Đơn vị Chăm sóc Đặc biệt của bệnh viện, nói với WSJ: "Nhóm tuổi này trước đây hầu như không bị tổn thương. Nhưng giờ, họ đang ở ngoài cộng đồng, làm nhiều việc và bị nhiễm virus, ốm đến mức phải nằm trong bệnh viện này".

(Nguồn: Web MD)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại