Giải mã: Taliban có khả năng bắn rơi được "Siêu pháo đài bay" B-52 của Mỹ hay không?

Minh Đức |

Căn cứ Shorab hiện bị bao quanh bởi lãnh thổ do Taliban kiểm soát, nếu thực sự cần không kích, người Mỹ có nhiều lựa chọn tầm ngắn và trung khác.

Hôm 10/4, Trang Sputnik dẫn nguồn tin Muraselon đưa tin Lực lượng Taliban tuyên bố họ đã bắn hạ một máy bay ném bom hạng nặng B-52 của Mỹ.

Vụ việc được cho là xảy ra khi chiếc "Siêu pháo đài bay" B-52 đang khởi hành từ căn cứ không quân Shorab ở Tỉnh Helmand, miền nam Afghanistan vào sáng 10/4.

Nếu tuyên bố trên là đúng sự thật thì đây là lần đầu tiên B-52 của Không quân Hoa Kỳ bị bắn hạ kể từ sau Chiến tranh Việt Nam (Chiến tranh chống Mỹ).

"Siêu pháo đài bay" B-52 có xuất hiện ở Afghanistan hay không?

Chiều 11/4, một số nguồn tin độc lập dựa theo ảnh vệ tinh chụp cùng ngày 10/4 của Sentinel Hub chỉ rõ tại khu vực các căn cứ ở Tỉnh Helmand và Kandahar của Afghanistan không xuất hiện các máy bay ném bom của Mỹ hoặc Liên quân.

Như vậy nhiều khả năng không có bất kỳ phi đội B-52 nào được triển khai trong lãnh thổ Afghanistan vào ngày mà Taliban tuyên bố bắn hạ B-52.

Giải mã: Taliban có khả năng bắn rơi được Siêu pháo đài bay B-52 của Mỹ hay không? - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh ngày 10/4/2019 của Sentinel Hub cho thấy không có máy bay ném bom hạng nặng ở Afghanistan

Giải mã: Taliban có khả năng bắn rơi được Siêu pháo đài bay B-52 của Mỹ hay không? - Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh ngày 10/4/2019 của Sentinel Hub cho thấy không có máy bay ném bom hạng nặng ở Afghanistan

Một số nghi vấn về việc B-52 xuất hiện tại căn cứ Shorab.

Căn cứ Shorab (tên cũ là Bastion) nơi mà Taliban tuyên bố bắn rơi B-52 đã được Anh và Mỹ bàn giao cho quân đội Afghanistan năm 2014.

Căn cứ này hiện đang là nơi trú đóng của một số nhóm lực lượng đặc biệt Afghanistan và cố vấn Mỹ. Sự cố gần đây nhất tại căn cứ Shorab vào đầu tháng 3/2019 khi một nhóm Taliban tấn công cảm tử và kích hoạt đai bom trong căn cứ.

Giải mã: Taliban có khả năng bắn rơi được Siêu pháo đài bay B-52 của Mỹ hay không? - Ảnh 3.

Một tài liệu của quân đội Anh cho thấy căn cứ Shorab (tên cũ là Bastion) có đường băng 3500m (11,483ft)

Căn cứ Shorab mặc dù có đường băng 11483ft (3500m) nhưng có vẻ không đáp ứng đủ chiều dài an toàn tối thiểu cất và hạ cánh của một chiếc B-52 hiện đại từ 12000 tới 13200ft.

Chưa rõ sau cuộc tấn công tháng 3 của Taliban thì căn cứ đã bị ảnh hưởng tới đâu tuy nhiên trong lịch sử hoạt động của hai đường băng thì đa phần phục vụ cho các máy bay chở hàng hoặc trực thăng.

Ngoài ra, Siêu pháo đài bay B-52 thường phục vụ trong các phi vụ tấn công mặt đất tầm xa. Tầm hoạt động của B-52 là khoảng 8800mil (14 nghìn km).

Giải mã: Taliban có khả năng bắn rơi được Siêu pháo đài bay B-52 của Mỹ hay không? - Ảnh 5.

Từ năm 2017, tỉnh Helmand đã trở thành thành trì lớn nhất của Taliban, không lẽ B-52 "Siêu pháo đài bay" tầm xa đang thực thi nhiệm vụ tầm gần ở tỉnh Helmand?

Trong khi đó khu vực căn cứ Shorab hiện bị bao quanh bởi đa phần lãnh thổ do Taliban kiểm soát, nếu thực sự cần không kích người Mỹ có nhiều lựa chọn như trực thăng tấn công hay các loại máy bay cường kích tầm ngắn khác.

Ngoài ra, phần còn lại của chiếc máy bay bị phá hủy tại Tỉnh Helmand trong các video được lan truyền trên mạng xã hội có thể thấy rõ là một UAV tấn công đã xác thực rằng Taliban chưa thể bắn hạ Siêu pháo đài bay B-52 như tuyên truyền.

Ngoài ra, phần còn lại của chiếc máy bay bị phá hủy tại Tỉnh Helmand trong các video được lan truyền trên mạng xã hội có thể thấy rõ là một UAV tấn công đã xác thực rằng Taliban chưa thể bắn hạ Siêu pháo đài bay B-52 như tuyên truyền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại