Găng tay giúp xạ thủ Mỹ bắn phát một nhanh không kém gì liên thanh

PnM |

Nhà phát triển cho biết trong tương lai sẽ có model găng tay mới với tốc độ bắn thần sầu, lên tới 600-1.000 phát/phút.

Găng tay giúp xạ thủ Mỹ bắn phát một nhanh không kém gì liên thanh - Ảnh 1.

Găng tay AutoGlove

Công ty AutoGlove USA vừa giới thiệu một phụ kiện cho phép mô phỏng lại chế độ bắn tự động trên bất kỳ loại vũ khí bán tự động nào.

Về bản chất, AutoGlove là chiếc găng tay có trang bị động cơ điện. Sau khi được kích hoạt, nó sẽ thay xạ thủ bóp cò súng với tốc độ cho trước. Tại Mỹ, chiếc găng tay như thế này là phụ kiện hoàn toàn hợp pháp bởi bản thân vũ khí không bị bất kỳ thay đổi nào trong kết cấu.

Găng tay giúp xạ thủ Mỹ bắn phát một nhanh không kém gì liên thanh - Ảnh 2.

Tại thời điểm hiện tại, AutoGlove được lập trình để bắn súng với chế độ tự động, thế nhưng các nhà phát triển cho biết họ sẽ tiếp tục tung ra các bản cập nhật với nhiều chế độ bắn mới – bắn phát một hoặc điểm xạ 2-3 viên/loạt bắn. Ngoài ra cũng sẽ có model với tốc độ bắn thần sầu, lên tới 600-1.000 phát/phút.

Găng tay giúp xạ thủ Mỹ bắn phát một nhanh không kém gì liên thanh - Ảnh 3.

Vì được gắn động cơ điện nên chiếc găng tay có kích thước không nhỏ, và để sử dụng được thì vòng bảo vệ cò của các loại súng phải có kích thước tối thiểu 2x2 cm, và lực kéo cò - 1,6 kg. Song hầu hết các mẫu súng bán tự động có trên thị trường đều có thể đáp ứng được những tiêu chí này.

Trong đoạn video dưới đây, AutoGlove được sử dụng để bắn tự động với 2 khẩu S&W AR .22LR và HK VP9 9 mm nguyên bản – vốn chỉ có chế độ bắn phát một.

Trải nghiệm bắn mô phỏng liên thanh với AutoGlove

Hiện mới chỉ có phiên bản làm từ vật liệu tổng hợp hoặc bằng da và mang họa tiết kiểu thể thao hoặc chiến thuật. Nhà sản xuất hứa hẹn các phiên bản khác sẽ được phát hành vào cuối năm nay để các xạ thủ có thể tự do lựa chọn sản phẩm hợp gu của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại