Gần 60.000 người chết vì Covid-19, LHQ kêu gọi ngừng bắn toàn cầu

Hải Yến |

Trên thế giới, 24h qua có thêm 81.281 ca mắc Covid-19 mới, đưa tổng số người mắc lên tới 1.096.446. Tổng số ca tử vong là 59.120, bao gồm 5.952 ca mới. Tổng số ca hồi phục là 228.346.

Hôm qua (3/4), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nói rằng khẩu trang y tế nên được ưu tiên cho nhân viên y tế và người dân có thể sử dụng khẩu trang tự chế để giảm sự lây lan của virus.

Tiến sĩ Mike Ryan, chuyên gia cấp cứu hàng đầu của WHO nói: “chúng ta phải dành mặt nạ phòng độc phẫu thuật cho các nhân viên y tế tuyến đầu. Nhưng những ý tưởng dùng miếng che hô hấp, che miệng để ngăn giọt bắn khi hắt hơi hay ho khiến bệnh lây lan ra môi trường và người khác không phải là ý tưởng tồi”.

Trong khi đó Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm qua nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn toàn cầu, thúc giục các bên xung đột hạ vũ khí và để các quốc gia có chiến tranh lên kế hoạch chống dịch.

“Điều tồi tệ nhất vẫn chưa tới” – ông Guterres nói khi đề cập tới các nước có chiến tranh như Syria, Libya và Yemen.

Mỹ có tổng số ca mắc Covid-19 là 276.037, gồm 31.160 ca mới. Tổng số ca tử vong là 7.385 ca, gồm 1.314 ca mới. Trước tình hình thiếu vật tư y tế, TT Donald Trump đề nghị người dân Mỹ đeo khẩu trang vải một cách tình nguyện để ngăn sự lây lan.

Trong khi đó Nhà trắng cho biết bất kỳ ai tiếp xúc gần với TT Trump và Phó TT Pence sẽ phải xét nghiệm nhanh virus corona trước đó.

Với 103.000 người mắc Covid-19, Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết sẽ ký sắc lệnh cho phép Lực lượng vệ binh quốc gia của bang can thiệp đưa máy thở và thiết bị trợ sinh khác ở bệnh viện không nằm trong tuyến đầu chống dịch tới bổ sung cho các bệnh viện đang quá tải.

Italy có tổng số ca mắc là 119.827, gồm 4.585 ca mới. Số ca tử vong là 14.681, gồm 766 ca mới. Hôm qua đánh dấu ngày thứ 5 liên tiếp số ca nhiễm mới ở Italy nằm trong khoảng 4.000 đến 4.800.

Người đứng đầu cơ quan y tế tại tâm dịch Lombardy cho biết tình hình đang bắt đầu được cải thiện, tuy nhiên Italy chưa nên vội nới lỏng các biện pháp ứng phó.

Nước này sẽ thắt chặt kiểm tra y tế để đảm bảo công việc không bị gián đoạn tại một thị trấn nhỏ Mirandola chuyên sản xuất vật tư y tế chống dịch trong bối cảnh thiếu nguồn cung.

Tây Ban Nha có 119.199 ca mắc, gồm 7.134 ca mới. Số ca tử vong là 11.198 ca, gồm 850 ca mới. Nước này hiện có số ca tử vong cao thứ 2 thế giới sau Mỹ và chính phủ của Thủ tướng Sanchez đã có nhiều biện pháp mạnh để ngăn dịch như áp lệnh phong tỏa toàn quốc từ 14/3 đến 11/4.

Đức có tổng số ca mắc là 91.159 ca, gồm 6.365 ca mới. Số ca tử vong là 1.257, gồm 168 ca mới. Chủ tịch Lothar Wieler của viện kiểm soát dịch bệnh Robert Koch (KRI) nói rằng các biện pháp mà Đức thực hiện để làm chậm sự lây lan của virus corona bắt đầu có tác dụng và nhấn mạnh phải duy trì những giới hạn xã hội và còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng.

Ông giải thích rằng mỗi người nhiễm virus ở Đức hiện trung bình chỉ lây nhiễm cho 1 người, trong khi trước đó có thể lây cho 7 người.

«Nếu con số này dưới 1, có nghĩa là dịch bệnh đang từ từ giảm dần. Đó là mục tiêu của chúng tôi» - ông nói. RKI khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, không phải để bảo vệ người đeo mà bảo vệ người khác.

Iran có 53.183 ca mắc, gồm 2.715 ca mới. Số ca tử vong là 3.294, gồm 134 ca mới. Iran vẫn duy trì lệnh cấm di chuyển liên tỉnh cho tới ít nhất ngày 8/4 và liên tục kêu gọi người dân ở nhà nếu không có việc cần thiết. TT Rouhani cảnh báo nước này có thể phải chống dịch thêm 1 năm nữa.

Anh có 38.168 ca mắc, gồm 4.450 ca mới. Số ca tử vong là 3.606, gồm 684 ca mới. Giám đốc Y tế quốc gia Stephen Powis thuộc Cơ quan Y tế quốc gia (NHS) cảnh báo số người chết vì Covid-19 tại Anh sẽ tiếp tục tăng cao trong vài tuần nữa. Trong khi đó các nhà khoa học nước này cho biết việc giữ số người chết dưới 20.000 «đã là tốt rồi» khi kịch bản xấu nhất là có tới 50.000 người chết. Hiện một sân trượt băng ở Anh đã được chuyển đổi để làm nhà xác tạm.

Trung Quốc có 81.620 ca, gồm 31 ca mới. Số ca tử vong là 3.322, gồm 4 ca mới.

Pháp có 64.338 ca, gồm 5.233 ca mới. Số ca tử vong là 6.507 ca, gồm 1.120 ca mới.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác : Thổ Nhĩ Kỳ có 20.921 ca mắc (gồm 2.786 ca mới) và 425 ca tử vong (gồm 69 ca mới), Thụy Sĩ có 19.606 ca mắc (gồm 779 ca mới) và 591 ca tử vong (gồm 55 ca mới), Bỉ có 16.770 ca mắc (gồm 1.422 ca mới) và 1.143 ca tử vong (132 ca mới), Hà Lan có 15.723 ca mắc (gồm 1.026 ca mới) và 1.487 ca tử vong (gồm 148 ca mới), Canada có 12.375 ca mắc (1.092 ca mới) và 208 ca tử vong (gồm 35 ca mới), Áo có 11.524 ca mắc (gồm 395 ca mới) và 168 ca tử vong (gồm 10 ca mới), Brazil có 9.194 ca (gồm 1.150 ca mới) và 363 ca tử vong (39 ca mới), Nga có 4.149 ca mắc (gồm 601 ca mới) và 34 ca tử vong (4 ca mới), Indonesia có 1.986 ca mắc (196 ca mới) và 181 ca tử vong (11 ca mới), Thái Lan có 1.978 ca mắc (103 ca mới) và 19 ca tử vong (4 ca mới).

Gần 60.000 người chết vì Covid-19, LHQ kêu gọi ngừng bắn toàn cầu - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại