Tổ chức Y tế Thế giới

Từ 50-65 tuổi, đàn ông vẫn "thỏa mãn" 3 điều này khi thức giấc thì xin chúc mừng, bạn có thể chất đáng ngưỡng mộ

Từ 50-65 tuổi, đàn ông vẫn "thỏa mãn" 3 điều này khi thức giấc thì xin chúc mừng, bạn có thể chất đáng ngưỡng mộ

Sống khỏe 2024-02-06T08:02:00

Ở giai đoạn bước ngoặt của tuổi thọ và sức khỏe, nếu bạn vẫn làm tốt 3 điều này vào buổi sáng chứng tỏ cơ thể vẫn duy trì "chất lượng tốt".

BS tiêu hóa tiết lộ 8 thực phẩm giúp phòng chống ung thư đại trực tràng, nhiều loại dễ kiếm ở Việt Nam

BS tiêu hóa tiết lộ 8 thực phẩm giúp phòng chống ung thư đại trực tràng, nhiều loại dễ kiếm ở Việt Nam

Sống khỏe 2024-02-03T08:03:00

Theo bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Joseph Salhab, làm việc tại trung tâm y tế AdventHealth Heart of Florida, Mỹ, một số loại thực phẩm có thể giúp phòng ngừa ung thư đại trực tràng.

Không để Covid-19 “quay đầu trở lại”

Không để Covid-19 “quay đầu trở lại”

Sống khỏe 2024-01-29T14:08:00

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, trong vòng 1 tháng các bệnh viện của thành phố tiếp nhận 94 ca Covid-19 điều trị nội trú. Trong đó có 17 ca bệnh nặng phải thở oxy. Đáng chú ý, khoảng 75% số bệnh nhân nhiễm biến thể phụ của Omicron JN.1. Đây là biến thể mới nhất được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo, là nguyên nhân gây gia tăng số ca mắc Covid-19 tại gần 80 nước, trong đó có Thái Lan - nước láng giềng với Việt Nam.

‘3 đừng, 3 nên’ - nguyên tắc vàng mỗi ngày giúp sống lâu khỏe mạnh

‘3 đừng, 3 nên’ - nguyên tắc vàng mỗi ngày giúp sống lâu khỏe mạnh

Sống khỏe 2023-11-06T17:27:13

Sống lâu sống khỏe là mục tiêu của mọi người, nhưng ngoài chế độ ăn, lối sống cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tuổi thọ của bạn.

Muốn sống lâu cần tuân thủ “3 không”, ai làm được cứ yên tâm hưởng phúc

Muốn sống lâu cần tuân thủ “3 không”, ai làm được cứ yên tâm hưởng phúc

Sống khỏe 2023-10-02T19:23:00

Giữ gìn những thói quen, lối sống khoa học, cơ thể chúng ta sẽ khỏe mạnh và khả năng sống thọ cũng tăng lên.

Đàn ông sau 55 tuổi vẫn “thỏa mãn” 3 điều khi thức dậy buổi sáng thì xin chúc mừng, cơ thể còn rất sung sức

Đàn ông sau 55 tuổi vẫn “thỏa mãn” 3 điều khi thức dậy buổi sáng thì xin chúc mừng, cơ thể còn rất sung sức

Sống khỏe 2023-09-08T00:02:00

Đối với nam giới, độ tuổi từ 55 trở lên được coi là “bước ngoặt” của tuổi thọ. Nếu vẫn đáp ứng được 3 điều sau đây chứng tỏ sức khỏe thể chất của người đó rất đáng ngưỡng mộ.

Thứ trong nhà bẩn hơn bồn cầu nhiều lần nhưng không phải ai cũng biết làm sạch đúng cách

Thứ trong nhà bẩn hơn bồn cầu nhiều lần nhưng không phải ai cũng biết làm sạch đúng cách
Đời sống 2023-01-08T19:02:00

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm trên thế giới có hàng tỷ người mắc các bệnh do thực phẩm. Và việc để thực phẩm tiếp xúc với những nguồn gây bệnh cũng có thể là một trong những nguyên nhân.

Quan chức WHO: Trung Quốc báo cáo sai số ca, số chết vì COVID-19

Quan chức WHO: Trung Quốc báo cáo sai số ca, số chết vì COVID-19

Quốc tế 2023-01-05T08:03:00

Giám đốc các trường hợp khẩn cấp của WHO Mike Ryan cho biết dữ liệu COVID-19 của Trung Quốc không đưa ra bức tranh chính xác và phản ánh sai số ca nhập viện, tử vong.

Ít nhất 15.000 người tử vong do nắng nóng ở châu Âu năm 2022

Ít nhất 15.000 người tử vong do nắng nóng ở châu Âu năm 2022

Tri thức mới 2022-11-09T06:48:00

Đã có ít nhất 15.000 người ở châu Âu tử vong vì thời tiết nắng nóng từ đầu năm tới nay. Trong đó, Tây Ban Nha và Đức là 2 trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Thói quen ăn uống hại sức khỏe của nhiều người

Thói quen ăn uống hại sức khỏe của nhiều người

Đời sống 2022-09-15T15:29:00

Ăn cơm giúp chúng ta có cảm giác no lâu và được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Tuy nhiên, khi ăn cơm cần tránh xa những sai lầm dưới đây.

Buổi sáng có các dấu hiệu này cẩn thận kẻo mắc căn bệnh gây tử vong hàng đầu thế giới

Buổi sáng có các dấu hiệu này cẩn thận kẻo mắc căn bệnh gây tử vong hàng đầu thế giới

Sống khỏe 2022-01-14T08:37:24

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, căn bệnh này là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 3 trong tất cả các nguyên nhân gây tử vong ở người và đứng thứ 5 về gánh nặng bệnh tật toàn cầu.

WHO chỉ trích nước giàu tích trữ vaccine COVID-19, làm đại dịch kéo dài

WHO chỉ trích nước giàu tích trữ vaccine COVID-19, làm đại dịch kéo dài

Sống khỏe 2021-09-08T11:15:00

Một đại diện của WHO vừa nói rằng các quốc gia giàu có đang tích trữ vaccine COVID-19, phương pháp điều trị và thiết bị bảo hộ thay vì chia sẻ.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại