Eo biển Đài Loan đột ngột nóng: F-16 xuất kích chặn Không quân Trung Quốc

Hoài Giang |

Sáng 10/2/2020, tờ The Global and Mail đưa tin Không quân Đài Loan đã xuất kích đánh chặn máy bay chiến đấu Trung Quốc trên các hòn đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.

Các hành động quân sự nói trên diễn ra vào ngày 9/2/2020 trong bối cảnh Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) tổ chức tập trận trong khu vực eo biển Đài Loan, động thái bị Đài Bắc lên án là "mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định khu vực".

Cơ quan quốc phòng Đài Loan cho biết các máy bay chiến đấu J-11 và máy bay ném bom H-6 của PLA đã di chuyển vào vùng trời Kênh Bashi ở phía nam đảo Đài Loan ra Thái Bình Dương trước khi quay trở lại qua eo biển Miyako, nằm giữa đảo Miyako và Okinawa của Nhật Bản.

"Trong khoảng thời gian sự việc diễn ra, các máy bay trinh sát đã xuất kích và lực lượng phòng không đã được báo động sẵn sàng chiến đấu".

Theo Hãng thông tấn trung ương Đài Loan, những chiếc F-16 xuất kích trong vụ việc đã được triển khai đầy đủ vũ khí như các tên lửa không đối không.

Eo biển Đài Loan đột ngột nóng: F-16 xuất kích chặn Không quân Trung Quốc - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu F-16 Đài Loan và máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc (Nguồn: Times).

Liên quan tới vụ việc, lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn tuyên bố rằng F-16 của Đài Loan đã bám theo các máy bay ném bom H-6 của PLA trong suốt hành trình qua Kênh Bashi.

Đây được cho là hoạt động quân sự lớn của PLA trong khu vực kể từ năm 2016, nhiều khả năng là một "thông điệp" gửi tới bà Thái Anh Văn, người mà Bắc Kinh cho rằng đang có kế hoạch tuyên bố độc lập cho vùng lãnh thổ này.

Ngày 9/2/2020, Nhật báo Quân giải phóng nhân dân (Trung Quốc) dẫn tuyên bố của Bộ Tư lệnh Phía Đông thuộc PLA cho biết các phi đội máy bay nói trên đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện định hướng và chiến đấu.

Theo tuyên bố của PLA, việc tuần tra sẵn sàng chiến đấu trong khu vực eo biển Đài Loan là một hành động hoàn toàn hợp pháp và cần thiết với tình hình hiện tại ở eo biển Đài Loan nhằm bảo vệ chủ quyền.

Quan hệ giữa Đài Bắc và Bắc Kinh đã sụt giảm trong những tuần gần đây sau khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc và Đài Bắc cáo buộc Bắc Kinh tìm cách ngăn vùng lãnh thổ này tiếp cận thông tin đầy đủ từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Lực lượng vũ trang Đài Loan tập trận mô phỏng một cuộc tấn công của PLA cuối tháng 5/2019 (Nguồn Al Jazeera).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại