Su-35 Nga suýt khai hỏa bắn hạ tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ trên bầu trời Syria?

QS |

Các chiến đấu cơ Su-35 Nga được cho là đã xuất kích ngăn chặn và sẵn sàng bắn tên lửa vào các chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Avia.Pro ngày 10/2 đưa tin, theo các báo cáo truyền thông dẫn nguồn tin quân sự tại Syria, các máy bay chiến đấu Su-35 của Nga đã khẩn cấp xuất kích từ căn cứ không quân Hmeymim sau khi các tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách tiếp cận không phận Syria để tấn công vào các vị trí của lực lượng Nga-Syria tại Aleppo và Idlib.

"Được biết vào ngày 3/2, phía Thổ Nhĩ Kỳ đã điều động các tiêm kích F-16 tiến hành một cuộc không kích vào 46 mục tiêu ở Syria. Mục tiêu của chiến dịch này được cho là nhằm trả đũa cho một đợt tấn công chống lại lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib, song lần này Tổng thống Erdogan đã phải đối mặt với sự đáp trả quyết liệt.

Theo các nguồn tin, khi tiêm kích F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ tới Syria để thực hiện nhiệm vụ, chúng đã chạm trán các chiến đấu cơ Su-35S của Nga.

Vào thời điểm đó, Su-35S đã trực tiếp ngăn chặn các tiêm kích F-16 của Thổ, và cảnh báo sẽ nổ súng nếu máy bay Thổ dám tiến thêm một bước. Hai phía đối đầu trong vài phút trước khi các phi công của Thổ bay đi" - Avia.Pro dẫn lại một bài viết trên tờ Sohu của Trung Quốc cho hay.

Theo Avia.Pro, vào ngày 3/2 vừa qua, đã có thông tin được xác nhận về việc Không quân Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào vị trí của quân đội Syria. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã đích thân đưa ra tuyên bố về cuộc tấn công.

Ngoài ra, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các chiến đấu cơ Nga đã tiến hành ngăn chặn các tiêm kích F-16 của Thổ trong các đợt tấn công nhằm vào vị trí của quân chính phủ Syria (SAA). Điều này đã tình cờ xác nhận phần nào thông tin đăng trên Sohu.

"Theo dữ liệu từ Thổ Nhĩ Kỳ, ngay cả khi bị đánh chặn và ngăn cản thì các cuộc không kích của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiêu diệt được hơn 30 binh sĩ Syria. Sau đó, Tổng thống Erdogan tuyên bố giờ đây ông có thể ngồi xuống và thảo luận với phía Nga về vấn đề này" - Avia.Pro dẫn một nguồn tài liệu cho biết.

Song, trang này cũng lưu ý rằng hiện đại diện Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại